Hơn 500 doanh nghiệp tham gia triển lãm Saigon Tex 2014

Hơn 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước đã phủ kín toàn bộ không gian tổng thể trên 13.000 m2 tại Trung tâm triển lãm và hội chợ Tân Bình – TP. Hồ Chí Minh, để tham gia triển lãm các sản phẩm dệt may
Đến tham dự Saigon Tex 2014 có bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công Thương, bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, ông vũ Đức Giang - Chủ tịch Tập đoàn Dệt May Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp liên quan.     

                   Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa phát biểu tại triển lãm      

                          Ông Vũ Đức Giang Chủ Tịch VINATEX tham quan gian hàng trong triển lãm              

Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng tham quan gian hàng trong Sài Gòn Tex 2014.

Tại triển lãm, 22 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như: Trung Quốc, Pháp, Hồng Kông, Ấn Độ, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Thái lan, Thổ nhĩ Kỳ, Vương Quốc Anh, Việt Nam… giới thiệu các thiết bị và nguyên phụ liệu phục vụ cho thị trường Việt Nam.

Các sản phẩm được giới thiệu tại triển lãm Saigon Tex năm nay, gồm: thiết bị dập công nghệ cao, máy may đa kim, máy in nối vi tính, máy vẽ quay sợi, công nghệ dệt sợi nhân tạo, dệt kim tốc độ cao và máy dệt kim tròn đơn …

Ngoài ra, các doanh nghiệp trong nước có thể tìm kiếm nguồn cung ứng nguyên phụ liệu, công nghệ dệt may từ các doanh nghiệp nước ngoài đến từ các nước như: Bỉ, Cộng hòa Séc, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Thụy Điển, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Malaysia

Bên cạnh hoạt động trưng bày sản phẩm, giới thiệu máy móc, công nghệ, từ ngày 11 đến ngày 13/4, trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra các cuộc hội thảo có nội dung liên quan đến ngành dệt may gồm: Tìm kiếm đối tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam; Triển vọng ngành dệt may Việt Nam và tác động của hiệp định TPP, FTA giữa EU và Việt Nam; Cơ hội và thách thức đối với ngành công nghiệp dệt may; Cập nhật các quy định về quy tắc xuất xứ cho các thị trường xuất khẩu chủ lực và các chương trình, trình diễn thời trang phục vụ khách tham quan triển lãm.

Theo Ban Tổ chức triển lãm (Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Công ty Cổ phần CP Exhibition HongKong, Công ty TNHH Tổ chức triển lãm VCCI), triển lãm Saigon Tex 2014 có số lượng doanh nghiệp tham gia tăng gần 40% so với triển lãm Saigon Tex 2013.

Dự kiến Saigon Tex 2014 sẽ thu hút khoảng 10.000 khách là đối tượng doanh nghiệp trong ngành dệt may và 3.000 khách tham quan khác. Triển lãm sẽ bế mạc vào ngày 13/4.