Họp báo công bố chương trình ” Triệu con tim vì Tổ Quốc”

Chiều ngày 6/1/2015, tại Hà Nội, chương trình "Triệu con tim vì Tổ quốc" chính thức được công bố nhằm vận động, quyên góp ủng hộ các lực lượng đang kiên cường bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo thiêng liê
Tới dự buổi họp báo có tiến sĩ Bùi Thế Đức - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Ngàng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN ) và đông đảo các cơ quan thông tấn báo chí.
Theo ông Tạ Sơn Đông - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền hình cáp VN, Trưởng ban tổ chức chương trình: Chương trình "Triệu con tim vì Tổ quốc" được phát động nhằm kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước quan tâm hướng về biển đảo, đóng góp và động viên lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân đang ngày đêm bám biển vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc bằng cách nhắn tin gửi đến tổng đài 1407 ủng hộ 14.000 đồng/một tin nhắn và ủng hộ trực tiếp tới Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động. Hiện, đầu số 1407 đã mở từ ngày 15/12/2014 và sẽ kết thúc vào ngày 14/2/2015. 
Ông Trần Duy Phương - Tổng Biên tập Báo Lao Động - Giám đốc Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, Phó Trưởng ban tổ chức chương trình cũng khẳng định: Toàn bộ nguồn tài chính vận động được từ chương trình sẽ được công khai minh bạch và ủng hộ cho các lực lượng đang bám trụ tại biển đảo bằng các hình thức thiết thực như mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác tuần tra, thực thi pháp luật; giúp đỡ gia đình các chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân nhằm động viên tinh thần các chiến sĩ, ngư dân yên tâm bám biển. Mặt khác, chương trình cũng đóng góp kinh phí xây dựng công trình "Khu tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma" tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Đây là chương trình tiếp nối loạt chương trình vì chủ quyền biển đảo thân yêu của Tổ quốc mà Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã thực hiện 3 năm qua như: "Tấm lưới nghĩa tình" và " Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa". Quang cảnh buổi họp báo  Ông Ngô Sỹ Trung - Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Truyền thông Power cho biết "Triệu con tim vì Tổ quốc" sẽ tiếp nhận hình ảnh của tất cả tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ, ghép thành 2 bức tranh cổ động lớn thể hiện hình ảnh bản đồ đất nước Việt Nam và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Hai bức tranh ghép cổ động này (dự kiến đăng ký kỷ lục tranh cổ động lớn nhất Việt Nam) sẽ được bán đấu giá. Toàn bộ số tiền thu được sẽ đóng góp vào chương trình và trích một phần kinh phí cho việc xây dựng "Khu tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma". Đây là hành động truyền ngọn lủa yêu nước, tinh thần tự hào tự tôn dân tộc, bảo vệ độc lập chủ quyền và bờ cõi thiêng liên của Tổ quốc cho muôn đời con cháu Việt mai sau.
Đánh giá cao ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước, phương thức tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc của chương trình, tiến sĩ Bùi Thế Đức - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng nhấn mạnh: "Triệu con tim vì Tổ quốc" là chương trình có ý nghĩa chính trị - xã hội thiết thực trong việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Biển đảo của đất nước Việt Nam tươi đẹp; khích lệ tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước tới mọi tầng lớp nhân dân; góp phần huy động kinh phí ủng hộ lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, ngư dân đang ngày đêm kiên cường bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Với tinh thần trên, tôi hoan nghênh việc Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab), Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động và Công ty Cổ phần Truyền thông Power phối hợp tổ chức chương trình "Triệu con tim vì Tổ quốc" đầy ý nghĩa và sáng tạo này.

Các đơn vị nhận bằng khen của TLĐLĐVN về thành tích vận động nhắn tin hiệu quả cho chương trình