IGC dự báo: Kim ngạch nhập khẩu gạo của Trung Quốc sẽ giảm 17% vào năm 2014

Theo báo cáo mới nhất của Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC), kim ngạch nhập khẩu gạo trong năm 2013 trên toàn Thế giới có thể đạt 36,7 triệu tấn, giảm 5% so với cùng kì năm trước. Nguyên nhân chính được
IGC cho biết, trong quý I năm 2013, do giá gạo trong nước tăng cao, Trung Quốc đã tiến hành nhập khẩu một lượng gạo lớn; nhưng đến quý II thì kim ngạch nhập khẩu gạo của nước này lại giảm 33% so với cùng kỳ năm trước; đồng thời, nhu cầu tiêu thụ của Nigeria - thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới cũng giảm dần.

Tổ chức này dự đoán, trong năm nay kim ngạch nhập khẩu gạo của Trung Quốc giảm nhẹ và đến năm 2014 có thể giảm 17%, xuống còn 2 triệu tấn. Ngoài ra, do cung lớn hơn cầu nên nhu cầu tiêu thụ gạo của các nước châu Á khác cũng sẽ giảm. Cụ thể: lượng nhập khẩu gạo của khu vực Đông Nam Á đạt xấp xỉ 10.3 triệu tấn, giảm 4.8% so với cùng kỳ; của Nigeria ước đạt 2,6 triệu tấn, giảm 21%.

Kim ngạch nhập khẩu gạo giảm đã ảnh hưởng không nhỏ tới kim ngạch xuất khẩu gạo của Ấn Độ và Việt Nam.

IGC dự đoán, kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ có thể giảm 1/5, còn 8.4 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam với các khách hàng truyền thống có thể bị giảm, tổng sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam có thể giảm từ 7,7 triệu tấn của năm ngoái xuống còn 7,4 triệu tấn.

Sự sụt giảm trong mậu dịch và nhu cầu tiêu thụ của các nước có thể dẫn tới phương án tăng lượng dự trữ gạo của các nước. Thái Lan là một trong số những quốc gia sẽ tăng sản lượng gạo nhờ chính sách của Chính phủ thu mua lúa gạo cao hơn giá thị trường để tăng thu nhập cho người nông dân. Năm ngoái, Chính phủ Thái đã lỗ 4,4 tỷ USD vì chính sách can thiệp thị trường lúa gạo. Do Chính phủ Thái Lan tiếp tục mua gạo với giá cao, nên lượng gạo dự trữ của nước này có thể được cải thiện hơn nữa, dự đoán sẽ tăng 24% lên mức 15,5 triệu tấn trong niên vụ này. Ấn Độ và Pakistan cũng có khả năng tăng dự trữ gạo. Ước tính, năm 2013/2014, lượng dự trữ gạo của các nước xuất khẩu gạo lớn như Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Pakistan có thể tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 43,4 triệu tấn.