Gala Tổng kết Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2018

Sáng ngày 21/10/2018 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Gala Tổng kết Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2018 (Gala Tự hào hàng Việt Nam năm 2018).
Tới dự Chương trình có ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch TLĐLĐVN; ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Ngô Sách Thực, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Nguyễn Trường Giang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc NHNN; ông Phan Huy Hiền, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; ông Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, cùng nhiều nghệ sĩ đồng hành với Chương trình và các cơ quan thông tấn, báo chí trên cả nước.

Gala Tự hào hàng Việt Nam năm 2018 là sự kiện tổng kết các hoạt động trong Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam với tên “Tự hào hàng Việt Nam” năm 2018; trong đó ghi nhận những điểm nổi bật và kết quả đạt được của Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2018.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng HảiThứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Chương trình “Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam” được tổ chức. Chương trình có quy mô lớn, với nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi trên khắp cả nước, nhằm góp phần giáo dục ý thức tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc ở mọi người dân Việt Nam trong việc sản xuất, phân phối và tiêu dùng hàng Việt Nam. Chương trình được khởi động từ đầu năm 2018, trong đó có các sự kiện trọng tâm gồm: Lễ Khởi động Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam, Hội nghị Đối tác phát triển hàng Việt Nam, Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các mô hình cung ứng hàng hóa thiết yếu Việt Nam tại khu chế xuất, khu công nghiệp và bàn về các giải pháp phát triển thị trường trong nước khu vực phía Bắc tại Quảng Ninh và một Hội nghị tương tự ở khu vực phía Nam - Thành phố Cần Thơ…

Phát biểu khai mạc Gala Tự hào hàng Việt Nam năm 2018, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh: "Thông qua các hoạt động truyền thông phong phú của Chương trình, người tiêu dùng và doanh nghiệp nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về năng lực và trách nhiệm của các doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng sản phẩm Việt Nam để từ đó lan tỏa tình yêu hàng Việt tới hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam". Đồng thời đánh giá Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2018 đã hoàn thành tốt những mục tiêu đề ra, Chương trình đã bước sang một giai đoạn phát triển mới với nhiều hoạt động hướng tới mục tiêu kết nối, tạo ra sự liên kết hữu cơ, bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp nhằm phát triển sản phẩm hàng hoá Việt Nam, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa của các sản phẩm Việt Nam; cũng như kết nối hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm các đối tác cung cấp các dịch vụ ngân hàng, hạ tầng, giải pháp công nghệ... phù hợp, nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm.

Ông Ngô Sách Thực, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt NamÔng Ngô Sách Thực, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao Bộ Công Thương trong việc tập trung các nguồn lực đẩy mạnh nhóm các hoạt động phát triển thị trường; tổ chức thực hiện nhiều hoạt động truyền thông góp phần xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đánh giá cao sự sáng tạo của Bộ Công Thương trong Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2018 thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại như: viễn thông, mạng xã hội, nhiều triệu người tiêu dùng đã chủ động tham gia vào các hoạt động của Chương trình.

Tại Gala Tự hào hàng Việt Nam năm 2018 đã diễn ra 2 phiên tọa đàm gồm: “Các giải pháp để hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam” và “Kết nối để phát triển hàng Việt Nam”, chia sẻ những kinh nghiệm đầu tư, sản xuất và kinh doanh hàng Việt Nam của lãnh đạo các Tập đoàn, doanh nghiệp.

Gala Tự hào hàng Việt Nam năm 2018 có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như: NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Tân Nhàn, ca sĩ Tạ Quang Thắng… mang đến những cảm xúc thăng hoa về tình yêu hàng Việt, tình yêu quê hương đất nước.

Các hoạt động nổi bật của Chương trình

“Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2018”

· Về sự kiện:

+ Hội nghị “Đối tác phát triển hàng Việt Nam” tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11/10/2018.

+ Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các mô hình cung ứng hàng hóa thiết yếu Việt Nam tại khu chế xuất, khu công nghiệp và bàn về các giải pháp phát triển thị trường trong nước khu vực phía Bắc ngày 28/8/2018 tại Quảng Ninh.

+ Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các mô hình cung ứng hàng hóa thiết yếu Việt Nam tại khu chế xuất, khu công nghiệp và bàn về các giải pháp phát triển thị trường trong nước khu vực phía Nam ngày 12/10/2018 tại Cần Thơ.

+ Gala Tổng kết Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam” năm 2018, ngày 21/10/2018 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

+ Hoạt động diễu hành/hoạt náo tại các tỉnh/thành: Hải Phòng, Bắc Ninh.

+ Hoạt động cổ động treo phông phướn tại các tỉnh/thành: Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bắc Ninh trong tháng 10/2018.

+ Hoạt động hưởng ứng kết nối cung cầu/giới thiệu hàng hóa tại nhiều địa phương.

+ Hoạt động hưởng ứng kích cầu tiêu dùng của nhiều doanh nghiệp.

· Về truyền thông:

+ Tuyên truyền vận động các thuê bao di động của các nhà mạng lớn tải nhạc chờ bài hát “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

+ Thực hiện Hoạt động Bình chọn ảnh “Tôi yêu hàng Việt Nam”.

+ Thực hiện Cuộc thi “Yêu hàng Việt Nam - Câu chuyện của tôi”.

+ Thực hiện hoạt động Trò chơi trực tuyến có thưởng “Nhận diện hàng Việt Nam” trên trang Web và trên trang Fanpage của Chương trình nhằm giúp người tiêu dùng nhận biết về các doanh nghiệp, sản phẩm, thương hiệu Việt Nam.

+ Thực hiện các ứng dụng (Apps) vui về hàng Việt Nam của Chương trình nhằm giúp người tiêu dùng tìm hiểu về Chương trình và hàng Việt Nam, nâng cao hiệu quả Chương trình.

+ Vận động Sở Công Thương các tỉnh, thành phố treo banner quảng bá về Chương trình.


Văn Thành