Khai mạc Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017

Với chủ đề Tuần lễ mua sắm và hội hè 2017, Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017, đã chính thức khai mạc tối qua (27/04) tại TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh nhận định, qua 21 lần tổ chức, Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao (HC HVN CLC) đã khẳng định uy tín và sự chủ động của một hội ngành nghề, trong việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trường, hỗ trợ phát triển sản xuất, nhằm đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phó Chủ tịch UBND TP cũng nhận định, hội chợ sẽ là không gian tạo điều kiện, cơ hội cho các doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhà phân phối, tiếp cận, trao đổi thông tin, qua đó mở rộng hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Hình ảnh các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ HVN CLC năm 2017

Hình ảnh cắt băng khai mạc “Ngôi nhà chung” nơi trưng bày sản phẩm hơn 30 doanh nghiệp đạt chuẩn hội nhập
Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao Giấy chứng nhận hàng Việt Nam CLC đạt chuẩn hội nhập cho 44 doanh nghiệp, trao 14 Kỷ niệm chương cho các doanh nghiệp đã gắn bó với chương trình đưa hàng Việt về nông thôn và trao Kỷ niệm chương cho các nông dân, trang trại tham gia phiên chợ “ Xanh tử tế” tại hội chợ.

Hội chợ năm nay được diễn ra từ 27/4 đến 02/5, với quy mô gần 500 gian hàng của 200 doanh nghiệp HVN CLC. Điểm mới nổi bật trong chương trình năm nay bao gồm các sự kiện, hoạt động được diễn ra rất hấp dẫn, cụ thể như: “Khu vực chợ Xanh tử tế” giới thiệu các loại hàng nông đặc sản của các trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân từ khắp miền đất nước như: Đồng Tháp, Ninh Thuận, Đà Lạt, Bến Tre, Tây Ninh, Huế, Bình Dương… , được sản xuất theo quy trình sạch, hữu cơ; Chương trình hoạt động “Giờ vàng đồng giá” diễn ra từ 9h30 – 10h30 các ngày 28/4 – 02/5, với hơn 3.000 sản phẩm có giá 20.000đ; Chương trình “Chuyến xe bất ngờ”, được bắt đầu từ 8h – 9h trong các ngày diễn ra hội chợ, với hơn 500 phần quà được phát/ngày, chiếc xe sẽ di chuyển liên tục khắp hội chợ, khi xe dừng lại, chỉ cần khách tham quan đến bấm vào nút logo, lập tức một món quà bất ngờ sẽ được chạy ra tặng riêng cho bạn; Chương trình “Gameshow thử thách người tiêu dùng”; “Góc ẩm thực Chiếc thìa vàng”, sẽ phục vụ khách tham quan từ 9h – 21h mỗi ngày, ban tổ chức và doanh nghiệp Minh Long mời các đầu bếp trong câu lạc bộ Chiếc thìa vàng đến nấu, dự kiến trong thực đơn sẽ có từ 5 – 7 món như: chả giò sen, bún sứa kaya, súp long vương, bò nấu dừa sáp…, đây là những món ăn được tuyển chọn, đảm bảo dinh dưỡng, người tiêu dùng chỉ cần bỏ ra từ 10.000 đến 50.000 đồng sẽ được thưởng thức những món ăn trên.

Một số hình ảnh hoạt động được diễn ra tại Hội chợ HVN CLC tại Nhà thi đấu Phú Thọ - TP. Hồ Chí Minh, tối 27/04/2017.

Trao Kỷ niệm chương cho các doanh nghiệp đã gắn bó với Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn


Người tiêu dùng mua sắm tại khu vực “Chợ Xanh tử tế”Trẻ em tham quan vui chơi bên Gánh hàng nông sản Việt tại khu vực “Chợ Xanh tử tế”Các đại biểu tham quan gian hàng của Công ty Sài Gòn FoodNgười tiêu dùng mua sản phẩm Chuối sạch tại Khu “ Chợ xanh tử tế” Người tiêu dùng tham gia quay số trúng thưởng tại Gian hàng Công ty Dầu Tường AnTiết mục văn nghệ phục vụ tại Hội chợ HVN CLC năm 2017


Hồng Lực