Khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 21

Sáng nay, ngày 06/4/2011, tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, đã diễn ra khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 21 (VIETNAMEXPO 2011). Tới dự và cắt băng khai mạc Hội chợ,
VIETNAMEXPO 2011 được diễn ra từ ngày 06/4 – 09/4/2011, do Bộ Công Thương chỉ trì, cùng với sự phối hợp của các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, các Hiệp hội ngành hàng; Cục Xúc tiến Thương mại (VIETTRADE) chỉ đạo thực hiện; Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại – Vinaxad là đơn vị thực hiện.

Hội chợ lần này được trưng bày các ngành hàng như: Nông, lâm, thủy sản, lương thực, - thực phẩm; Đồ gỗ, nội thất và thủ công mỹ nghệ; May mặc, thời trang và da giầy; Công nghiệp điện, điện tử, máy móc thiết bị, cơ khí; Vật liệu xây dựng, trang trí nội thất; Công nghệ quảng cáo, giấy, bao bì, in ấn và đóng gói; Dịch vụ thương mại… Với quy mô 850 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó 500 gian hàng của 350 doanh nghiệp Việt Nam, đến từ 22 tỉnh/thành phố; 350 gian hàng của 287 doanh nghiệp nước ngoài, đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Ấn Độ, Campuchia, Cuba, Hàn Quốc, Indonesia, Lào, Maylaysia, Nigieria, Liên Bang Nga, Nhật Bản, Mỹ, Pakistan, Cộng hòa Séc, Slovakia, Thái Lan, Trung Quốc, UEA, Đài Loan, Hồng Kông. 

VIETNAMEXPO 2011 được đánh giá là quy mô lớn nhất từ trước tới nay và nhiều ngành hàng sinh động hơn so với các năm trước. Song song với Hội chợ còn diễn ra Lễ trao Huy chương và Bằng khen cho các doanh nghiệp; Hội thảo về thương mại, xuất khẩu, tình hình các chính sách đầu tư. Đây là cơ hội hết sức có ý nghĩa, để các doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá thương hiệu hàng hóa, dịch vụ và là cầu nối các quan hệ, giao dịch thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.