Khai mạc Kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2016: Khơi dậy và khuyến khích năng lực sáng tạo của đội ngũ lao động trẻ

Ngày 25/5/2016, tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Ban tổ chức Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ IX (Hội đồng thi quốc gia số 1) đã khai mạc Kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2016 với 11 nghề và 157 thí
Tham dự lễ khai mạc có ông Huỳnh Văn Tí - Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, bà Nguyễn Thị Hằng - nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ông Nguyễn Văn Thảo - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển nguồn nhân lực Bộ Công Thương - Chủ tịch Hội đồng thi quốc gia số 1, cùng nhiều lãnh đạo ban, ngành, các trường đào tạo, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ IX năm nay được bắt đầu từ ngày 23/5 đến ngày 30/5/2016, với sự tham gia của tổng số 498 thí sinh đến từ 58 đoàn thuộc 6 bộ, ngành, 3 tập đoàn và 49 tỉnh, thành phố. Kỳ thi diễn ra với 25 nghề, tăng 3 nghề so với kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 8 năm 2014.

Kỳ thi tay nghề quốc gia nhằm tôn vinh lực lượng lao động trẻ có tay nghề cao của quốc gia, qua đó thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện tay nghề, thi thợ giỏi ở các cấp, các ngành; khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, tạo nguồn bồi dưỡng lao động có tay nghề cao cho đội tuyển quốc gia tham dự kỳ thi khu vực và thế giới.

Qua Kỳ thi lần này, Hội đồng thi sẽ chọn ra được những thí sinh xuất sắc có tay nghề cao thành lập Đội tuyển quốc gia, huấn luyện tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 11 tại Ma-lai-xi-a từ ngày 19 đến 29/9/2016 và Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44 tại A-bu Đa-bi thuộc các Tiểu Vương quốc A-rập thống nhất từ ngày 14 đến ngày 19/10/2017.


Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí khẳng định Kỳ thi này là cơ hội thúc đẩy, khơi dậy và khuyến khích năng lực sáng tạo của đội ngũ lao động trẻ

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội đồng thi quốc gia số 1, ông Huỳnh Văn Tí - Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng, đây là lần thứ IX liên tiếp Hội thi tay nghề quốc gia được tổ chức và cũng là cơ hội nhằm thúc đẩy, khơi dậy và khuyến khích năng lực sáng tạo cũng như ý chí, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong quá trình rèn luyện phẩm chất và kỹ năng nghề của đội ngũ những người lao động, trước hết là đội ngũ lao động trẻ.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng cho biết, thông qua Hội thi lần này sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo công nhân lành nghề, góp phần phát triển đội ngũ lao động trẻ có tay nghề cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước hội nhập trong khu vực và thế giới; Hội thi cũng đồng thời là cơ hội tăng cường giao lưu, học hỏi, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề giữa các thí sinh, giữa các cơ sở đào tạo và giữa cơ sở đào tạo với cơ sở sử dụng lao động.


Ông Nguyễn Văn Thảo - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển nguồn nhân lực Bộ Công Thương phát biểu khai mạc

Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng thi quốc gia số 1, ông Nguyễn Văn Thảo - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển nguồn nhân lực Bộ Công Thương cho biết, cuộc thi được tổ chức nhằm tôn vinh đội ngũ lao động trẻ, tay nghề cao, qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua, học tập, rèn luyện kỹ năng lao động trong các doanh nghiệp và các cơ sở dạy nghề, thúc đẩy hình thành đội ngũ lao động trẻ, tay nghề cao, trực tiếp tham gia vào sản xuất kinh doanh góp phần đáp ứng vào nhu cầu phát triển nhanh của công nghệ, thúc đẩy tăng năng suất lao động; tăng cường hợp tác giữa các Bộ, ngành, cơ quan, trường học trong việc dạy và đào tạo nghề, đặc biệt là hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong việc giảng dạy và đào tạo nghề.


NGƯT. PGS.TS. Trần Đức Quý - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp phát biểu

NGƯT. PGS. TS. Trần Đức Quý - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - đơn vị đăng cai tổ chức Hội đồng thi số 1 cho biết, Trường Đại học Công nghiệp đã sẵn sàng cho Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ IX. Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị đã sẵn sàng, đáp ứng đủ các nhu cầu của các thí sinh, cũng như của Ban tổ chức Hội thi. PGS. TS. Nguyễn Đức Quý hi vọng, cuộc thi cũng là cơ hội để các giảng viên, sinh viên trong Trường được trải nghiệm và nâng cao kỹ năng trong giảng dạy và học tập.

36 đoàn tham dự với 157 thí sinh dự thi tại Hội đồng thi số 1
Ban tổ chức tặng hoa cho đại diện các đoàn tham gia dự thi

Chia sẻ về Kỳ thi lần này, sinh viên Chu Mạnh Trưởng - Khoa Cơ khí Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tâm sự: “Đây là cơ hội học hỏi lớn cho em và các bạn sinh viên. Qua những kỳ thi như thế này, tay nghề, kiến thức của chúng em sẽ được nâng cao, mở rộng và có nhiều cơ hội vươn xa ra thế giới”.

Theo kế hoạch, Lễ bế mạc kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ IX và trao giải sẽ được tổ chức từ 19h30 ngày 30/5/2016 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

1. Thời gian và lịch trình tổ chức thi như sau:

- Thời gian thi tại miền Bắc (Hội đồng thi quốc gia số 1, 3, 4 và 5):  từ ngày 23/5 đến ngày 30/5/2016;

- Thời gian thi tại miền Trung (Hội đồng thi quốc gia số 2): từ ngày 23 đến ngày 30/5/2016;

- Lễ khai mạc: Tại các địa điểm thi do các Hội đồng tổ chức.

- Lễ bế mạc: Ngày 30/5/2016 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

2. Các nghề tổ chức thi (25 nghề):

- Cơ điện tử;

- Nấu ăn;

- Thiết kế kĩ thuật cơ khí - CAD;

- Hàn;

- Thiết kế các kiểu tóc;

- Ốp lát tường và sàn;

- Tự động hóa công nghiệp;

- Lắp đặt đường ống nước;

-  Công nghệ thời trang;

-  Lắp đặt điện;

-  Chăm sóc sắc đẹp;

-  Xây gạch;

-  Robot di động;

- Điện tử;

- Bảo trì máy CNC;

- Công nghệ ô tô;

-  Mộc mĩ nghệ;

-  Giải pháp phần mềm CNTT;

-  Điện lạnh;

-  Quản trị hệ thống mạng CNTT;

-  Thiết kế trang web;

-  Lắp cáp mạng thông tin;

-  Thiết kế đồ họa;

-  Dịch vụ nhà hàng;

-  Mộc dân dụng.