Khai mạc VIETNAM EXPO 2016

Sáng nay, ngày 30/11/2016, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã đến dự và cắt băng khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế lần thứ 14 (VIETNAM EXPO 2016), tại TP. Hồ Chí Minh.

Song hành với sự kiện trên, Triển lãm Quốc tế Sản phẩm Ngũ kim và Dụng cụ cầm tay 2016 (VIETNAM HARDWARE & HAND TOOLS 2016), cũng đã chính thức mở cửa phục vụ du khách vào tham quan.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm Vietnam Expo 2016

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương – Hồ Thị Kim Thoa, đã nhiệt liệt chúc mừng các vị đại biểu, khách quý, các doanh nghiệp trong và ngoài nước có mặt tham dự khai mạc 02 sự kiện quan trọng này.

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa nhận định, Vietnam Expo 2016 là  nơi hội tụ các nhà đầu tư, sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước, là cầu nối giao thương dành cho các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế gặp gỡ, trao đổi hợp tác kinh doanh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa chụp ảnh lưu niệm lại Khu gian hàng Quốc gia danh dự Indonesia

Thứ trưởng Bộ Công Thương đặc biệt hoan nghênh việc tham dự của nước Indonesia, với tư cách là quốc gia danh dự, được tổ chức quy mô 60 gian hàng, từ 49 doanh nghiệp/cơ quan trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của Indonesia trong các lĩnh vực: giấy, xi măng, vật liệu xây dựng, dầu nhờn… , đây là minh chứng cụ thể cho nỗ lực thúc đẩy trao đổi thương mại và đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp 02 nước Việt Nam – Indonesia có cơ hội giao lưu, phát triển, góp phần thực hiện Hiệp định thương mại tự do ASEAN đã ký kết.

Cũng trong buổi lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa cũng bày tỏ vui mừng, chào đón Triển lãm Vietnam Handware & Hand Tool 2016, Thứ trưởng Thoa nhận định, sự kiện này là cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp trong nước với các nhà sản xuất nước ngoài, để phát triển một trong những ngành công nghiệp phụ trợ, theo định hướng phát triển ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh, việc tổ chức các triển lãm quốc tế này, có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thúc đẩy giao thương quốc tế, là dịp để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong nước tìm kiếm kênh đầu tư hiệu quả, để phát triển kinh doanh.

Khách tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm dầu nhờn của Indonesia

Vietnam Expo 2016 với diện tích trưng bày là 9.500 m2, có 600 gian hàng, của 520 công ty đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ: Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Đài Loan, UAE, Mỹ, Ý, Hà Lan, Thụy Sỹ, Ấn Độ, Thái Lan, Nepal… , ngành hàng trưng bày, giới thiệu các công nghệ thân thiện với môi trường, máy móc - thiết bị điện, điện tử, thủ công mỹ nghệ - quà tặng…

Vietnam Hardware & Hand Tool 2016, được tổ chức với quy mô diện tích trưng bày 4.000m2; 200 gian hàng của 152 công ty, đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Ấn Độ, Áo, Ba Lan, Đài Loan, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hong Kong, Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Singapore, Thái Lan…

Khách tham quan tìm hiểu sản phẩm giày bảo hộ lao động được giới thiệu tại triển lãm

Ngành hàng trưng bày bao gồm; Dụng cụ các loại: dụng cụ cầm tay, máy nén khi… ; Thiết bị gia cố: Bulong 2 đầu, đinh ốc các loại, Bulong đai ốc; Ngũ kim trong ngành xây dựng: vật liệu kim loại, phụ kiện cửa và ngũ kim, thiết bị điện… ; Thiết bị an toàn, khóa và linh kiện: Khóa các loại, hệ thống và thiết bị an toàn, thiết bị và linh kiện bảo hộ lao động…

Khách tham quan sản phẩm dụng cụ cầm tay tại gian hàng của Hàn Quốc

Đồng hành với 02 sự kiện trên, còn có các cuộc hội thảo quốc tế chuyên ngành, chuyên đề, Tour tham quan Khu CN Việt Nam Singapore (VSIP), chương trình kết nối giao thương B2B tại gian hàng. Đặc biệt là Hội thảo Quốc tế do Bộ KH & CN chủ trì với chủ đề “ Vai trò công nghệ mới đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trong Hội nhập toàn cầu”; Hội thảo do Đại sứ quán Indonesia chủ trì “ Biến thách thức thành cơ hội trong ngành thủy sản”.

Hai sự kiện trên do Công ty VINEXXAD – Bộ Công Thương tổ chức, theo dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 03/12/2016.

Hồng Lực