Kim ngạch xuất nhập khẩu của Mexico tăng cao trong tháng 3/2017

Theo số liệu của Viện Thống kê và Địa lý Mexico (Inegi), giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của quốc gia này trong tháng 3/2017 đạt con số tương ứng 35,925 tỷ USD và 36,108 tỷ USD, tăng lần lượt 14,1% và
Trong ba tháng đầu năm 2017, thương mại của Mexico (Mê-hi-cô) đạt 192,17 tỷ USD, trong đó giá trị xuất khẩu chiếm 94,687 tỷ USD và nhập khẩu là 97,48 tỷ USD. Inegi cho biết sản lượng dầu của Mexico trong quý I/2017 giảm mạnh khiến giá trị nhập khẩu các chế phẩm dầu mỏ tăng cao 64,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến đất nước bị thâm hụt thương mại 2,793 tỷ USD trong quý I.

Trong năm 2016, kim ngạch xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh đạt 373,929 tỷ USD và giá trị nhập khẩu là 387,064 tỷ USD, giảm tương ứng 1,8% và 2,1% so với năm 2015. Thâm hụt thương mại của Mexico trong năm vừa qua là 13,134 tỷ USD, giảm 10,1% so với năm 2015.

Trước đó vào ngày 26/4, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo Mexico và Canada (Ca-na-đa), Nhà Trắng cho biết sẽ không chấm dứt Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) trong giai đoạn hiện nay và thay vào đó, Tổng thống Trump sẽ đẩy nhanh tiến trình đàm phán lại hiệp định này.
NAFTA, có hiệu lực từ năm 1994, đã trở thành nền tảng trong chính sách kinh tế của Mexico. Tuy nhiên, giới chức Mexico thông báo quốc gia này có thể rời khỏi NAFTA nếu không đạt được lợi ích trong khi tái đàm phán.

Theo TTXVN