Ký Biên bản Phiên họp thứ nhất Tổ công tác cấp cao Việt - Nga về các dự án ưu tiên

Ngày 13/5/2013, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng đã có hai cuộc gặp song phương nhằm thúc đẩ

Vào sáng ngày 13/5, tại trụ sở Bộ Công Thương Nga, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã có buổi làm việc với ông Manturov D.V., Bộ trưởng Bộ Công Thương Nga về các dự án ưu tiên trong khuôn khổ Tổ công tác cấp cao Việt - Nga về các dự án ưu tiên. Hai ngài Bộ trưởng - đồng Chủ tịch Tổ công tác cấp cao đã thảo luận chi tiết các vấn đề cần giải quyết để thúc đẩy các dự án được lựa chọn vào danh sách ưu tiên. Đồng thời, hai đồng Chủ tịch thảo luận về triển vọng của một loạt các dự án mới được hai Bên đề xuất. Hai Bộ trưởng đã thống nhất một danh sách các dự án ưu tiên và sẽ đề xuất các dự án mới cho phiên họp tới của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật dự kiến diễn ra vào tháng 10/2013. 

Kết thúc buổi làm việc, hai Bộ trưởng đã ký Biên bản Phiên họp thứ nhất của Tổ công tác cấp cao Việt - Nga về các dự án ưu tiên.

Chiều ngày 13/5, tại trụ sở Ủy ban Kinh tế Á - Âu, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã có buổi làm việc với ông Khristenko V.B., Chủ tịch Hội đồng thường trực Ủy ban Kinh tế Á - Âu (cơ quan thường trực của Liên minh Hải quan Nga - Belarus - Kazakhstan về các vấn đề hội nhập quốc tế). Hai Bên đã có buổi trao đổi về các biện pháp cần thiết để thúc đẩy tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga - Belarus - Kazakhstan.

Hai Bên đã thống nhất được lịch trình trao đổi về lời văn của Hiệp định và dự định tiếp tục Phiên họp thứ hai của FTA vào khoảng 20-25/6/2013. Đồng thời, hai Bên cũng đã trao đổi về các cơ chế tham vấn trong các hoạt động điều tra phòng vệ thương mại.