Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Công ty Truyền tải điện 1

Ngày 28/4/2016, tại Hà Nội, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập với sự tham dự của Ban Giám đốc; Chủ tịch công đoàn; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị

Chương trình được mở đầu bằng các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các diễn viên là CBCNV của Cơ quan Công ty qua các ca khúc truyền thống của ngành. Được giàn dựng công phu, lối diễn mộc mạc, nhưng các động tác thì không kém chuyên nghiệp. Chương trình đã mang lại không khí vui tươ, phấn khởi, được các vị khách ủng hộ và ngợi ca.

Tại buổi Lễ Ông Phạm Lê Phú - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã điểm lại những mốc son quan trọng trong quá trình xây dựng và trưởng thành: Ngay từ những năm đầu mới thành lập, trong hoàn cảnh đất nước khi ấy còn khó khăn và thiếu thốn, đội ngũ CBCNV Công ty Truyền tải điện 1 đã thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ của mình, khắc phục khó khăn, đảm bảo quản lý vận hành an toàn, liên tục trong điều kiện lưới điện cũ kỹ, thiếu tin cậy. Sau 35 năm, cùng với nhiều đổi thay của đất nước, lưới Truyền tải do Công ty quản lý đã không ngừng phát triển, vươn sâu, vươn xa đến hầu hết các khu vực miền Bắc. Hiện nay, khối lượng tài sản mà công ty đang quản lý đã lên tới 51 Trạm biến áp từ 220-500kV, tổng công suất 25.968 MVA; 1.910 km đường dây 500kV, 3.694 km đường dây 220kV. Tổng số CBCNV là 2.600 người đang làm việc tại 11 đơn vị truyền tải ở 27/28 tỉnh, thành phố phía Bắc. Sản lượng truyền tải điện tăng trưởng trung bình 15-18%/năm (bằng 1/2 sản lượng toàn quốc). Năm 2015, sản lượng của Công ty đạt 56,11 tỷ kWh, gấp hơn 12 lần so với năm 1995. Đồng thời, suất sự cố giảm, thiết bị lưới điện ngày càng đồng bộ, hiện đại, độ tin cậy cao.

Nhân buổi gặp mặt 35 năm thành lập, thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, Giám đốc Phạm Lê Phú bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã hết lòng hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ, cũng như các đồng chí cán bộ lão thành, thế hệ đàn anh, đàn chị, các cán bộ công nhân viên hiện tại đã và đang lao động, cống hiến hết mình cho Công ty Truyền tải điện 1 trong suốt những năm tháng vừa qua.

Đứng trước quá trình tham gia sâu vào hội nhập thế giới của đất nước Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã thống nhất và đưa ra yêu cầu nhiệm vụ cho Công ty với 5 nội dung về nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện; nâng cao hiệu quả sản xuất; nâng cao năng suất lao động; nâng cao hiệu quả tài chính; nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật. Thông qua sự kiện quan trọng này, Ban Lãnh đạo Công ty kêu gọi và hy vọng toàn thể CBNV, người lao động của Công ty Truyền tải điện 1 tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ CBNV đi trước, nỗ lực phấn đấu không ngừng, cùng nhau đoàn kết, đổi mới năng động, sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ, phát triển công ty một cách bền vững để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Đóng lại chương trình Văn nghệ chào mừng và bài phát biểu của Giám đốc, toàn thể quí khách đã được xem một phóng sự ngắn “Truyền tải điện 1 - một chặng đường phát triển”, tái hiện lại toàn bộ quá trình 35 năm xây dựng và phát triển của Công ty, những khó khăn, thách thức và thành tựu đã đạt được của tập thể CBCNV Công ty. Bộ phim đã để lại thật nhiều cảm xúc trong lòng mọi người xen lẫn lòng tự hào. Buổi tiệc là điểm nhấn kết nối tình cảm của các thế hệ trong Công ty, những cảm xúc, tình đoàn kết và sẻ chia tạo thành một khối ý chí, tạo động lực vượt qua thử thách của những người lính Truyền tải điện 1 anh hùng/.