LĐLĐ TP. Hà Nội phát động "Tháng công nhân" năm 2015: Đẩy mạnh chăm lo việc làm và đời sống cho người lao động

Đó là chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội trong Lễ phát động “Tháng công nhân” năm 2015 do LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức ngày 22/4/2015, tại Cung Văn hóa L

Dự lễ phát động có ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN; ông Trần Quang Cảnh - Trưởng ban Dan vận Thành ủy Hà Nội, ông Trần Xuân Việt - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội cùng CBCĐ các cấp và trên 500 CNLĐ đại diện cho toàn thể CNLĐ TP. Hà Nội.

Với chủ đề “Tháng công nhân” 2015 là “CĐ đồng hành vì sự phát triển bền vững của DN, vì việc làm, đời sống của NLĐ”, lãnh đạo LĐLĐ TP. Hà Nội cho rằng, để chăm lo tốt đời sống, việc làm của CN, các cấp CĐ TP sẽ đẩy mạnh phong trào “Ở đâu CN khó, ở đó có CĐ”. Các cấp CĐ Hà Nội sẽ nhân rộng phong trào này để mỗi CN khó khăn ở địa phương, ngành, đơn vị, DN đều được tổ chức CĐ quan tâm giúp đỡ. Theo LĐLĐ TP. Hà Nội, cách tốt nhất là các cấp CĐ lựa chọn các hoạt động có ý nghĩa để chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ, như: Phối hợp ngành y tế tổ chức khám, hướng dẫn, tư vấn cho CNLĐ về sức khỏe, cách điều trị cũng như nơi khám chữa bệnh hiệu quả; phối hợp với các DN, các trung tâm thương mại tổ chức các “phiên chợ cuối tuần” cho CNLĐ. Tổ chức các “sàn giao dịch việc làm” để hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho CNLĐ, nhất là những CNLĐ bị mất việc. Tổ chức tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức biểu diễn văn nghệ “Hát cho CN nghe, nghe CN  hát”…

Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, “Tháng CN” là dịp để các cấp CĐ Thủ đô vận động cả hệ thống chính trị, các chủ DN và toàn xã hội cùng quan tâm xây dựng đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Về phần mình, các cấp CĐ TP. Hà Nội đã có kế hoạch tỉ mỉ nhằm chăm lo tốt nhất cả về đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần cho CN. Tại nhiều nơi, thông qua các hình thức như phát động các hội thi tìm hiểu, tập huấn, tư vấn, tọa đàm, hội thảo…, các cấp CĐ tuyên truyền tới người sử dụng LĐ và NLĐ về đại hội Đảng các cấp, Bộ luật LĐ năm 2012, Luật CĐ năm 2012, Luật BHXH, BHYT, Nghị định số 191 của Chính phủ về trích nộp kinh phí CĐ, Nghị định số 60 của chính phủ về đối thoại trực tiếp tại nơi làm việc; tổ chức hội khỏe, thi đấu thể thao, hội diễn, biểu diễn văn nghệ, tổ chức chiếu phim phục vụ CN. Tại các KCN, thành lập các điểm sinh hoạt văn hóa CN, tổ CN tự quản, cụm văn hóa thể thao… để tạo sân chơi cho CN...

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã phát biểu chỉ đạo (Lao Động điện tử đăng toàn văn- xem tại đây) và cùng với lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, UBND TP. Hà Nội và Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội trao quà cho 30 CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các đại biểu dự lễ phát động cùng trên 500 CNLĐ dự lễ phát động đã thưởng thức chương trình văn nghệ do Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô biểu diễn.