Lễ Diễu hành đi bộ “Tự hào Thương hiệu Việt Nam” tại TP. Hồ Chí Minh

Sáng nay, ngày 1/8/2015, tại TP. Hồ Chí Minh, đã diễn ra Lễ diễu hành đi bộ “Tự hào thương hiệu Việt Nam”. Chương trình do Bộ Công Thương tổ chức thực hiện.

Từ sáng sớm, tại TP. Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cùng với đoàn đã đến dâng hoa tại Tượng đài Bác, trước khi đi đến Khu hồ Bán Nguyệt, Q.7, TP. Hồ Chí Minh để tham gia lễ diễu hành đi bộ cùng với các doanh nghiệp, các tổ chức hiệp hội.

Cùng tham dự buổi diễu hành có bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Phương Đông - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh,... cùng với hơn 500 người đại diện cho các doanh nghiệp đạt giải thưởng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam tham dự.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh dâng hoa trước Tượng đài Bác Tại TP. Hồ Chí MinhThứ trưởng Trần Tuấn Anh phát biểu tại Lễ diễu hành đi bộ

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, với mục tiêu đẩy mạnh công tác quảng bá cho chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Chương trình duy nhất được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2003, nhằm khuyến khích động viên các doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia, đồng thời hưởng ứng tích cực Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động.

Các đại biểu thực hiện khởi động lễ diễu hành đi bộ "Tự hào Thương hiệu Việt Nam"

Theo đó, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với UBND TP. Hà Nội, UBND TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình “Tuần lễ Tự hào Thương hiệu Việt Nam 2015” từ ngày 01 đến ngày 8 tháng 8 năm 2015.

Thứ trưởng Trần Tuấn Anh cùng với các đại biểu dẫn đầu Lễ diễu hành đi bộ "Tự hào Thương hiệu Việt Nam"

Các hoạt động bao gồm: Lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Dâng hoa dưới Tượng đài Bác tại TP. Hồ Chí Minh; Diễu hành tại 02 thành phố lớn là TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; Triển lãm tranh sản phẩm của các doanh nghiệp đạt giải Thương hiệu Quốc gia; Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam và Ấn phẩm tự hào Thương hiệu Việt Nam.

Đoàn diễu hành đi bộ của Tổng Công ty CP Phong PhúĐoàn diễu hành đi bộ của đơn vị Công ty May Thêu XK An Phước

Thứ trưởng Trần Tuấn Anh tin tưởng rằng, đây là hoạt động có ý nghĩa, mang lại hiệu ứng lan tỏa, động viên cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vươn tới những giá trị của Chương trình Thương hiệu Quốc gia, đồng thời quảng bá tới công chúng và khích lệ người tiêu dùng.

Đoàn Diễu hành của Công ty CP Nhựa Bình MìnhĐoàn Diễu hành đi bộ của Công ty Pin Ắc Quy miền Nam - PINACO

Phát biểu tại Lễ diễu hành, bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận định, chương trình Diễu hành đi bộ Tự hào Thương hiệu Việt Nam do Bộ Công Thương tổ chức, thực hiện, triển khai, sẽ là hoạt động quan trọng, tích cực cổ vũ cho tinh thần dân tộc, khuyến khích cộng đồng có nhận thức sâu sắc và tích cực hơn đối với việc sử dụng hàng Việt Nam, thương hiệu Việt Nam, để từ đó tạo ra các nền tảng cơ bản cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển.

Đoàn Diễu hành của đoàn Ngân hàng VietinBankĐoàn Diễu hành của Công ty CP Công ty Cao su Miền Nam - CASUMINAĐoàn Diễu hành đi bộ của Công ty CP Nhựa Rạng Đông

Qua 6 năm triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đã có nhiều kết quả đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế của đất nước, phát triển hệ thống tiêu thụ hàng hóa, tạo nên một tâm lý mới trong người Việt Nam.

Đoàn Diễu hành của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí Lễ Diễu hành được bắt đầu khi các đoàn thả bóng bay lên chúc mừng cho sự thành công của Chương trình



Hồng Lực