Lễ khai giảng năm học mới và mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014

Hoà trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11/2014 vào năm học mới, sáng ngày 18/11/2014, trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới

Tham sự Lễ khai giảng có Nhà giáo ưu tú, thạc sỹ Nghiêm Viết Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Ban chấp hành Công đoàn Trường; BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên trường; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc trường cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức của nhà trường và gần 3.000 học sinh, sinh viên; đại diện sinh viên các lớp liên thông Đại học Điện lực, Đại học Sao Đỏ của trường.

Nhà giáo Ưu tú, Thạc sỹ Nghiêm Viết Hoàng, Hiệu trưởng nhà trường
đã long trọng tuyên bố khai giảng năm học mới.

Thạc sỹ Giang Lê Nho - Phó Hiệu trưởng Nhà trường
đã đọc thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương
Mở đầu buổi lễ, Thạc sỹ Giang Lê Nho - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã đọc thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương gửi các thầy, cô giáo, học sinh, sinh viên các trường thuộc Bộ Công Thương. Tiếp theo, Nhà giáo Ưu tú, Thạc sỹ Nghiêm Viết Hoàng, Hiệu trưởng nhà trường đã long trọng tuyên bố khai giảng năm học mới. Trong bài phát biểu của mình Nhà giáo Ưu tú, Thạc sỹ Nghiêm Viết Hoàng, Hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức và các em HSSV, đặc biệt là tân HSSV khóa 48. Đồng chí cũng đánh giá khái quát những thành tích nổi bật mà Nhà trường đã đạt được trong năm học 2013 - 2014, đồng thời nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm mà Nhà trường cần thực hiện tốt trong năm học 2014 - 2015. Năm học 2013 - 2014, Trường đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, được UBND tỉnh Hưng Yên tặng cờ thi đua xuất sắc, Công đoàn Trường được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...

Thầy giáo Đinh Quang Dương, giảng viên khoa Tài chính - Kế toán

Phát biểu tại buổi lễ, thầy giáo Đinh Quang Dương, giảng viên khoa Tài chính - Kế toán, thay mặt cho toàn thể cán bộ, giảng vên, viên chức bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu, các thế hệ lãnh đạo của Nhà trường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đồng chí giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hứa quyết tâm đoàn kết , nâng cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, nâng cao chất lượng giảng dạy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014 - 2015.

Tân sinh viên Bùi Thị Hải Yến, lớp 48AM

Thay mặt cho HSSV toàn trường, tân sinh viên Bùi Thị Hải Yến, lớp 48AM đã xúc động và tự hào phát biểu suy nghĩ của mình khi được trở thành sinh viên của trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên: “…Chúng em rất tự hào và phấn khởi khi trở thành sinh viên trường CĐCN Hưng Yên một ngôi trường có bề dày lịch sử 49 năm xây dựng và phát triển, có đội ngũ giáo viên giỏi, tận tụy và tâm huyết với nghề, nơi mang lại cho em nhiều kiến thức bổ ích cho cuộc sống sau này. Từ mái trường này, đã có rất nhiều những học sinh, sinh viên các thế hệ, giờ đây đang là những nhà quản lý giỏi, những kế toán trưởng năng động, dày dạn kinh nghiệm, những kỹ thuật viên tài năng có tay nghề giỏi đang làm việc trên khắp mọi miền đất nước....

Thay mặt cho toàn thể các bạn HSSV trong trường, em xin hứa với các thầy, các cô, sẽ cố gắng noi gương các thế hệ HSSV đi trước, ra sức rèn đức luyện tài, để mai này trở thành những người công dân có ích cho xã hội, không phụ lòng mong mỏi của thầy, cô, gia đình và bạn bè.”.....


Các đồng chí lãnh đạo nhà trường đã trao tặng bằng khen, phần thưởng

Trong không khí hân hoan của buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo nhà trường đã trao tặng bằng khen, phần thưởng của các cấp cho cán bộ, giảng viên, HSSV của trường đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2013 -2014. Kết thúc năm học 2013 - 2014, toàn trường đã có 01 tập thể, 12 cá nhân được Bộ Công Thương tặng Bằng khen; 10 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Bộ Công Thương”, 07 tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 45 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; 26 cán bộ, giáo viên, 19 HSSV được tặng Giấy khen của Nhà trường; 99 người được đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”