Lễ ký kết về chính sách an sinh xã hội của Petrolimex tại Kiên Giang

Ngày 30/7/2014, tại văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang (UBND tỉnh) đã diễn ra lễ ký cam kết thực hiện chính sách xã hội (CSXH) giai đoạn 2014 - 2018 giữa Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)

Tham dự buổi lễ, về phía UBND tỉnh Kiên Giang có: Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi; nguyên phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Ngọc Sương cùng với lãnh đạo UBMTTQ và các sở ban ngành của tỉnh; Về phía Tập đoàn Petrolimex: có Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Petrolimex Bùi Ngọc Bảo; UVHĐQT, Chủ tịch Công đoàn ngành Xăng dầu, Chủ tịch quỹ xã hội của Tập đoàn Đinh Thái Hương đến tham dự cùng với sự hiện diện của lãnh đạo Công ty Xăng dầu khu vực II TNHH MTV (Petrolimex SaiGon) do UVHĐQT, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Trần Văn Thắng cùng với Phó Giám đốc kiêm chủ tịch HĐTV Cty TNHH xăng dầu Kiên Giang Nguyễn Văn Cảnh và Phó Giám đốc kiêm chủ tịch Công đoàn Cty Trịnh Bá Bộ. Về phía Công ty TNHH Du lịch & Thương mại Kiên Giang (KTC) có Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Hùng Linh; nguyên Chủ tịch HĐTV Liễu Văn Lô cùng ban Tổng giám đốc Công ty.

Buổi lễ ký kết đã diễn ra trong không khí trang trọng chân tình để một lần nữa thể hiện tâm huyết và trách nhiệm với cộng đồng của CBCNV Petrolimex trong nỗ lực chia sẻ những khó khăn tại các vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Trong chương trình triển khai CSXH tại tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2014 - 2018 Petrolimex cam kết hỗ trợ 5 tỷ đồng (Năm tỷ đồng) bình quân mỗi năm 1 tỷ, để phục vụ cho các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Và ủy quyền cho Công ty Petrolimex Saigon phối hợp cùng với Công ty KTC và Công ty (PKC) để triển khai hiệu quả các công tác CSXH trong giai đoạn 2014 - 2018.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh Ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo Petrolimex cũng như KTC. Trong giai đoạn 2010-2014,Các chương trình CSXH đã được phối hợp triển khai chặt chẽ với sự nỗ lực và trách nhiệm của UBMTTQ tỉnh, cho đến các cơ quan, ban ngành của tỉnh cho tới các huyện, xã. Mỗi công trình được hoàn thành đều đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng đã tạo nên một dấu ấn nghĩa tình sâu nặng của Petrolimex, KTC trên địa bàn. Các công trình ngay sau khi được khánh thành đưa vào sử dụng, các cháu học sinh đã có trường lớp, thiết bị, dụng cụ khang trang để học tập, nhân dân có cầu bê tông chắc chắn để đi lại sinh hoạt, các cháu thiếu nhi không còn phải lội qua sông hay qua những cây cầu gỗ mục, yếu ớt với nguy cơ tai nạn sông nước rất cao như trước đây để đến trường, đến lớp.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Petrolimex Bùi Ngọc Bảo phát biểu: "Xin cảm ơn vì đã được sự quan tâm, giúp đỡ của UBND tỉnh cùng các sở ban ngành của tỉnh trong thời gian qua". Trải qua hơn 20 năm, Petrolimex cùng với Công ty KTC qua các thế hệ lãnh đạo đã không ngừng vượt qua khó khăn, vun đắp xây dựng mối quan hệ hợp tác thương mại ngày càng được thắt chặt. Petrolimex mong muốn được UBND tỉnh chấp nhận trở thành đối tác chiến lược khi Công ty KTC tiến hành cổ phần hóa và tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt chương trình CSXH trong thời gian sắp tới. "

Phó Bí thư tỉnh ủy Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi thay mặt lãnh đạo tỉnh và những người dân nghèo được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội, cảm ơn Chủ tịch Tập đoàn, Bùi Ngọc Bảo, ban Tổng giám đốc cùng toàn thể CBCNV Petrolimex bằng tấm lòng nhân ái đã đóng góp, chia sẻ những khó khăn của người dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời mong muốn tiếp tục được sự quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa để tỉnh có thêm nguồn kinh phí phục vụ cho các chương trình an sinh xã hội cho đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa.

Cũng nhân dịp này Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng của Tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ký quyết định tặng Băng khen, Kỷ niệm chương cho tập thể và cá nhân thuộc tập đoàn Petrolimex cùng với Tập thể và cá nhân của Cty KTC đã có thành tích xuất sắc trong đóng góp cho quĩ vì người nghèo trong suốt thời gian qua là thể hiện tấm lòng, tình cảm của người dân Kiên Giang vì nghĩa cử của Petrolimex trong thời gian qua

UVHĐQT, Chủ tịch Công đoàn ngàng Xăng dầu, Chủ tịch quỹ xã hội của Tập đoàn Đinh Thái Hương đại diện CBCNV Tập đoàn Petrolimex bày tỏ tình cảm và trách nhiệm của mình đối với cộng đồng xã hội đặc biệt đối với đồng bào còn nhiều khó khăn trên cả nước trong đó có tỉnh Kiên Giang. Trong quá trình thực hiện chương trình CSXH vừa qua, chúng tôi luôn được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của UBND tỉnh, đặc biệt là UBMTTQ tỉnh để hoàn thành tốt công việc đã được giao .

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty KTC Nguyễn Hùng Linh cam kết với Tập đoàn tiếp tục phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác thương mại trong thời gian tới. Bên cạnh đó, sẽ cùng với Petrolimex SaiGon thực hiện tốt chương trình CSXH trong giai đoạn 2014 - 2018.


Kết quả triển khai chương trình chính sách xã hội giai đoạn 2010 - 2014

1) 8 trường tiểu học, mẫu giáo;
2) 7 cây cầu nông thôn;
3) xây dựng hoàn chỉnh chống sạt lở một đường dân sinh.

Các công trình thực hiện cụ thể qua các năm như sau:
- Năm 2010: tài trợ 2 trường mẫu giáo;
- Năm 2011: tài trợ 3 cây cầu , 1 trường tiểu học và hỗ trợ 1 cây cầu, 1 đường sạt lở;
- Năm 2012: tài trợ 2 trường mẫu giáo cùng trang thiết bị, 2 cây cầu;
- Năm 2013: tài trợ 3 trường học mẫu giáo, 1 cây cầu và hỗ trợ 1 cây cầu theo chương trình của tỉnh