Lượng lúa mì tồn kho tại các cảng của Ấn Độ vọt lên mức cao kỷ lục

Những tuần gần đây, hoạt động nhập khẩu lúa mỳ của Ấn Độ tăng trưởng chậm lại do nguồn cung ngũ cốc chất lượng cao từ vụ thu hoạch mới trong nước được đưa ra thị trường làm các nhà công ty kinh doanh
Theo thống kê, lượng lúa mỳ tồn kho tại các cảng, được vận chuyển bằng tàu từ Australia (Ôx-trây-li-a) và khu vực Biển Đen đến Ấn Độ, đã vọt lên mức cao kỷ lục 1,8 triệu tấn. Con số này đã cho thấy những khó khăn của các doanh nghiệp kinh doanh ngũ cốc trên toàn cầu vào thời điểm nguồn cung dư thừa.

Vụ mùa bội thu tại nhiều thị trường đã làm nông sản rớt giá và kéo lợi nhuận của các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp như Cargill, Bunge Ltd, Archer Daniels Midland và Louis Dreyfus Co xuống thấp. Theo thống kê của Chính phủ Mỹ, dự trữ đậu tương, ngũ cốc và lúa mỳ trên toàn cầu đã tăng năm thứ tư liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ cuối thập niên 1990.

Ấn Độ, quốc gia tiêu thụ lúa mỳ lớn thứ hai thế giới, đã từng “chịu đựng” tình trạng thiếu hụt nguồn cung, sau hai năm sản xuất thu hẹp. Trong 10 tháng tính đến cuối tháng Tư, các nhà nhập khẩu đã chuyển về Ấn Độ gần 5 triệu tấn lúa mỳ, mức cao nhất trong một thập kỷ.

Tuy nhiên, trong tháng Ba New Delhi đã áp thuế 10% đánh vào ngũ cốc nhập khẩu giữa bối cảnh nông dân Ấn Độ bước vào vụ thu hoạch. Công ty Thực phẩm Ấn Độ cho biết đã mua 27,1 triệu tấn lúa mỳ niên vụ mới từ nông dân, cao hơn mức tương ứng 23 triệu tấn của năm ngoái.

Các nhà giao dịch ước tính trong niên vụ kết thúc vào tháng 6/2018 nhu cầu nhập khẩu lúa mỳ của Ấn Độ sẽ tăng chậm lại, song nước này sẽ vẫn cần mua khoảng 2-3 triệu tấn nữa, khi nguồn cung trong nước thu hẹp.

Theo Reuters