May Đông Mỹ kỷ niệm 20 năm thành lập

Chiều tối ngày 09/10/2015, Công ty CP May Đông Mỹ (May Đông Mỹ) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã gửi thư, lẵng hoa và cử Thư ký đặc biệt tới tham dự và

Công ty CP May Đông Mỹ cos tiền thân là Nhà máy May Thêu Đông Mỹ, đóng trên địa bàn có diện tích 10.000m2 trên địa bàn xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội và được chính thức đi vào hoạt động từ ngày 10/10/1995. Giai đoạn 2006 - 2010, Công ty thực hiện CPH doanh nghiệp và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trở thành thành viên của Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội (Hanosimex). Từ năm 2010 đến nay, May Đông Mỹ chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty liên kết với Hanosimex.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã gửi thư, lẵng hoa và cử trực tiếp Thư ký đặc biệt tới dự và chúc mừng

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Tứ - Giám đốc Công ty CP May Đông Mỹ cho biết: Trải qua hành trình 20 năm phát triển, dù gặp muôn vàn khó khăn thử thách, xong May Đông Mỹ luôn sát cánh, đồng hành cùng sự trường tồn của thương hiệu Hanosimex ngay cả những phút thăng trầm cũng như lúc thăng hoa. Từ một doanh nghiệp làm ăn theo cơ chếbao cấp cũ, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT và sự quyết tâm dám nghĩ, dám làm của lãnh đạo trực tiếp đơn vị cũng như sự đồng lòng đoàn kết của tập thể CB,CNV-LĐ, từ năm 2012 đến nay, May Đông Mỹ đã vươn lên thực sự trở thành một đơn vị quản trị năng suất và chất lượng tốt trong hệ thống các đơn vị thành viên của Hanosimex, được Vinatex đánh giá là đơn vị thành công trong sản xuất may gia công hàng may mặc xuất khẩu chất lượng cao. Nếu so sánh số liệu từ 2010 - 2014, doanh thu và thu nhập của người lao động đã tăng lên từ 200 đến 250%. Năm 2010, doanh thu đạt 22, 6 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 2,6 triệu đồng/người/tháng; chia cổ tức đạt 12%/năm; Năm 2014, doanh thu của Công ty đạt 54 tỷ đồng, trong đó 40 tỷ đồng doanh thu từ sản xuất, 14 tỷ đồng doanh thu nhờ kinh doanh; thu nhập bình quân đạt 6,2 triệu đồng/người/tháng; chia cổ tức đạt 16%/năm. Trong 9 tháng đầu năm 2015, thu nhập bình quân người lao động đạt 6,6 triệu đồng/người/tháng. Hiện đơn vị đã giải quyết công ăn việc làm thường xuyên cho hơn 300 công nhân trên địa bàn xã Đông Mỹ và các vùng lân cận.

Bà Nguyễn Thị Tứ - Giám đốc Công ty CP May Đông Mỹ phát biểu

Có được những kết quả vượt bậc đó chính là nhờ chính sách đãi ngộ về tiền lương, tiền thưởng, chế độ hợp lý làm đòn bẩy để tăng năng suất lao động, khuyến khích người lao động tích cực làm việc và sáng tạo trong công việc. May Đồng Mỹ cũng đã đưa ra giải pháp nghiên cứu áp dụng sản xuất Lean (sản xuất tinh gọn), triệt tiêu và loại bỏ những thao tác thừa để đạt năng suất chất lượng cao. Trước đây, công nhân hàng ngày phải ghi sổ sản lượng cá nhân để tính điểm, mất nhiều thời gian, khi được áp dụng Lean, May Đông Mỹ đã xóa bỏ lối làm ăn cũ thay vào là áp dụng phương pháp quản trị cho tổ trưởng, gắn trách nhiệm thu nhập của tổ trưởng với người lao động, đưa ra mức chi trả thoả đáng theo tay nghề của từng lao động. Việc phân chia theo nhóm công đoạn đã thúc đẩy được tính tự giác, nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân người lao động trước tập thể nhóm, có ý thức phấn đấu lên nhóm cao hơn để có thu nhập tốt hơn. Việc thực hiện khoán lương theo nhóm từ tháng 12/2012  như là một cuộc lột xác thay chiếc áo mới cho May Đông Mỹ phát triển thành công như ngày hôm nay.

Ông Phan Trọng Kính - Thư ký đặc biệt của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười 

Niềm vinh dự và tự hào cho May Đông Mỹ nhân kỷ niệm 20 năm thành lập, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã gửi thư và lẵng hoa chúc mừng. Ông Phan Trọng Kính - Thư ký đặc biệt nguyên Tổng Bí thư đã đọc toàn văn bức thư  gửi thế hệ CB,CNV-LĐ qua các thời kỳ đã và đang làm việc tại đơn vị. Nội dung thư, nguyên Tổng Bí thư nhiệt liệt hoan nghênh và chúc mừng những thành tích mà các đồng chí đã nỗ lực phấn đấu trong suốt 20 năm qua. Trong đó có nhấn mạnh: Trong 20 năm qua, với tinh thần khắc phục khó khăn và nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và công nhân viên Công ty CP May Đông Mỹ - Hanosimex đã có bước phát triển đáng kể: Sản xuất, kinh doanh không ngừng phát triển, thiết bị công nghệ luôn được tăng cường và đổi mới, đời sống tinh thần và thu nhập của người lao động được cải thiện; chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 20 năm liền là chi bộ trong sạch vững mạnh.

Nguyên Tổng Bí Thư Đỗ Mười còn mong muốn tập thể, cán bộ, Đảng viên, công nhân viên May Đông Mỹ hãy nỗ lực hơn nữa, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết phấn đấu đưa công ty ngày càng phát triển, có nhiều sản phẩm chất lượng tốt, đóng góp cho thị trường trong nước phát triển, có sức cạnh tranh trên thị trường thế giới, góp phần đưa ngành Dệt May Việt Nam vững bước trên con đường hội nhập quốc tế, đời sống CB,CNV-LĐ ngày càng cải thiện hơn.

Xem thêm một số hình ảnh


Đại diện lãnh đạo Hanosimex tặng hoa chúc mừng May Đông Mỹ 20 năm thành lập
Các tiết mục văn hoá, văn nghệ đặc sắc chào mừng ngày Lễ kỷ niệm



Tin và ảnh: Thu Hoài