Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh đầu tiên

Chiều tối 7/9, miền Bắc sẽ có mưa rào và đón đợt không khí lạnh đầu tiên của năm 2018.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ đêm 6/9 đến sáng 7/9, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 7/9, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Vịnh Bắc Bộ từ đêm 7/9 gió chuyển hướng mạnh dần lên cấp 6, gần sáng và ngày 8/9 tăng lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 7/9, Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ. Trong ngày 8-9/9, mưa to đến rất to có khả năng mở rộng xuống phía Nam và tập trung ở các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị.

Từ ngày 7-9/9, nhiệt độ thấp nhất ở các các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ C, vùng núi phía Bắc 19-22 độ C.

Với thủ đô Hà Nội, nhiệt độ có thể giảm từ mức 33-35 độ C trong ngày 5 và 6/9 xuống mức 29-31 độ C trong ngày 8 và 9/9. Sau đó, từ ngày 10/9 nhiệt độ lại tăng dần. Thủ đô Hà Nội nhiều khả năng sẽ hửng nắng và trời khô ráo từ ngày 8/9.

Bên cạnh đó, không khí lạnh có thể ảnh hưởng tới các tỉnh từ Bắc Bộ đến Đà Nẵng, gây mưa vừa đến mưa to cho khu vực này. Trọng tâm vùng mưa ở Trung Bộ, do sự kết hợp giữa gió đông bắc với địa hình chắn gió, trải dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Do vậy, nhiệt độ ở các tỉnh Trung Bộ sẽ giảm nhiều hơn, từ mức nắng nóng 35-36 độ C xuống mức 26-28 độ C.

T.Xuân