Mỗi đồng chí nghỉ hưu là một nguồn kinh nghiệm thực tiễn quý giá

Chúng ta đã từng là một gia đình, từng là đồng chí, đồng nghiệp, cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, dù không còn công tác tại Bộ, nhưng chúng ta mãi mãi vẫn là một gia đình, dưới mái nhà củ

Đó là chia sẻ của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trong buổi gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo, công chức thuộc cơ quan Bộ nghỉ hưu năm 2018 diễn ra vào chiều 4/5/2018.

Buổi gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo, công chức thuộc cơ quan Bộ nghỉ hưu là nét đẹp văn hóa được Bộ Công Thương duy trì thực hiện trong nhiều năm qua. Đây là dịp để lãnh đạo Bộ tri ân, thăm hỏi, động viên, chúc sức khỏe các cán bộ hưu trí và lắng nghe những ý kiến, đóng góp của các đồng chí lãnh đạo, công chức thuộc cơ quan bộ nghỉ hưu.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng, mỗi đồng chí cán bộ nghỉ hưu là nguồn kinh nghiệm thực tiễn quý giá về quá trình xây dựng và phát triển ngành Công Thương

Ghi nhận những đóng góp của 15 lãnh đạo, công chức thuộc cơ quan Bộ nhận quyết định nghỉ hưu năm 2018, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh bày tỏ sự trân trọng đối với thành tích, đóng góp của các đồng chí cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công Thương. Theo Bộ trưởng, mỗi đồng chí nghỉ hưu là nguồn kinh nghiệm thực tiễn quý giá về quá trình xây dựng, phát triển ngành Công Thương.

Bộ trưởng nhấn mạnh, ngành Công Thương chuyển mình mạnh mẽ như ngày hôm nay là nhờ có sự đóng góp công sức không nhỏ của các đồng chí lãnh đạo, công chức nghỉ hưu. Trong suốt quá trình công tác tại Bộ Công Thương, các đồng chí đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo cán bộ, công nhân viên triển khai quyết liệt các giải pháp, đưa ngành Công Thương phát triển.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh mong rằng, dù đã nhận chế độ nghỉ hưu nhưng Bộ Công Thương sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm của thế hệ cán bộ đi trước để công tác của Bộ, ngành ngày càng gặt hái nhiều thành công. “Chúng ta đã từng là một gia đình, từng là đồng chí, đồng nghiệp, cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, dù không còn công tác tại Bộ, nhưng chúng ta mãi mãi vẫn là một gia đình, dưới mái nhà của ngành Công Thương”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chia sẻ.

Năm 2018 có 15 lãnh đạo, công chức thuộc cơ quan Bộ nhận quyết định nghỉ hưu

Xúc động trước sự quan tâm, tri ân của lãnh đạo Bộ, ông Huỳnh Đắc Thắng, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch chia sẻ: “Trước khi về hưu, điều tôi muốn gửi đến lãnh đạo Bộ là nên giảm bớt các cuộc họp hơn nữa, tăng cường làm việc, trao đổi thông tin qua thư điện tử để tiết kiệm thời gian, tạo điều kiện cho anh em làm những công việc khác...” nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch chia sẻ.

Cùng quan điểm trên, ông Đào Minh Hải, nguyên Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương cũng bày tỏ sự vui mừng và tin tưởng với sự chỉ đạo quyết liệt của tập thể Lãnh đạo Bộ cùng sự nỗ lực của cán bộ, công chức, toàn ngành Công Thương sẽ vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao...

Phát biểu tổng kết buổi gặp mặt, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng ghi nhận những đóng góp của các đồng chí lãnh đạo, công chức thuộc cơ quan Bộ nghỉ hưu năm 2018 và mong muốn các đồng chí sẽ là chỗ dựa vững chắc về tinh thần và tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của mình cho sự phát triển của ngành Công Thương.

Một số hình ảnh khác trong buổi gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo, công chức thuộc cơ quan Bộ nghỉ hưu năm 2018:Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tặng ảnh và hoa kỷ niệm cho các lãnh đạo, công chức thuộc cơ quan Bộ nghỉ hưu năm 2018 Điều đặc biệt, các bức ảnh kỷ niệm này đều do chính tay Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chụp trong những chuyến công tác
Hồng Hà