Mỗi người lao động là một kênh thông tin, tuyên truyền về Bia Hà Nội

Chiều ngày 22/1/2015, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015.


Tới dự Hội nghị có ông Hồ Phi Giao - Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Công đoàn Công Thương Việt Nam; bà Nguyễn Thị Hoa - Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Công Thương; ông Nguyễn Hồng Linh - Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội, cùng đông đảo các ông, bà là Chủ tịch Công đoàn cơ sở, tổ trưởng Công đoàn và đoàn viên Công đoàn suất sắc của Tổng công ty. Năm 2014, Công đoàn đã góp phần đáng kể trong việc tháo gỡ khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Các công đoàn cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức hội nghị người lao động, ký kết bổ sung thỏa ước lao động. Đặc biệt là sự hỗ trợ của lãnh đạo các công ty con, công ty liên kết trong hoạt động Công đoàn, phát động các phong trào thi đua cải tiến tăng năng suất lao động. Nhờ đó, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước đều hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Bên cạnh đó, Công đoàn còn vận động, tuyên truyền cho đoàn viên Công đoàn chấp hành pháp luật, giữ vững an ninh trật tự. Vận động đoàn viên tham gia chương trình ủng hộ Biển đảo theo thư kêu gọi của Tổng công ty.

Trong năm, Công đoàn và chuyên môn tập trung rà soát quy chế lương, thưởng, các quy chế liên quan đến quyền lợi của người lao động. Biểu dương, tuyên dương kịp thời người lao động có thành tích tốt trong lao động, trong đó có 01 lao động sáng tạo và 03 lao động giỏi.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Linh - Tổng giám đốc Tổng công ty cho rằng, với lực lượng hùng hậu hơn 4.300 đoàn viên trên tổng số trên 4.700 người lao động, đội ngũ cán bộ Công đoàn tích cực, nhiệt tình. Công đoàn Tổng công ty đã được Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội đánh giá là tổ chức Công đoàn vững mạnh. Tuy nhiên, Công đoàn nên tìm hiểu rõ hơn về những vướng mắc khó khăn thực sự của Tổng công ty, cũng như của người lao động. Trong bối cảnh các hãng bia đang cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, Công đoàn nên phát động phong trào người lao động của Bia Hà Nội uống bia Hà Nội. Mỗi người lao động là một kênh thông tin, tuyên truyền về bia Hà Nội.

         Tham luận của ông Nguyễn Hải Quân - Chủ tịch Công đoàn Công ty CPTM Bia Hà Nội

        Ông Trần Trung Kiên - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội phát biểu tham luận
           Ông Hồ Phi Giao trao cờ thi đua của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho các đơn vị
Ông Vương Toàn - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Habeco trao Cờ thi đua của Công đoàn Công Thương Việt Nam cho các đơn vị
                     Các cá nhân được tặng Bằng khen của Công đoàn Công Thương Việt Nam


Nguyên Vỵ