Mời tham dự Hội chợ giao thương ASEAN - châu Phi và chuỗi các sự kiện xúc tiến thương mại tại Nam Phi

Hội chợ Giao thương ASEAN – châu Phi được tổ chức lần đầu tiên tại Nam Phi, dự kiến từ ngày 6-8/11/2017.

Nam Phi là quốc gia phát triển nhất ở châu Phi, là đầu tàu kinh tế của 14 nước trong Cộng đồng Phát triển miền Nam Châu Phi (SADC). Nam Phi có dân số gần 55 triệu người và thu nhập bình quân đầu người đứng đầu khu vực Châu Phi. Năm 2016, GDP của Nam Phi đạt 315 tỷ USD, xuất khẩu khoảng 83 tỷ USD, nhập khẩu khoảng khoảng 85 tỷ USD các mặt hàng như máy móc thiết bị, hóa chất, sản phẩm xăng dầu, thiết bị khoa học, hàng tiêu dùng, thực phẩm...

Nam Phi hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Châu Phi với kim ngạch thương mại năm 2016 đạt trên 1 tỷ USD, trong đó ta xuất khẩu 868 triệu USD, nhập khẩu 147 triệu USD. Cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu sang Nam Phi khá đa dạng gồm điện thoại di động và linh kiện, máy móc, hạt tiêu, cà phê, dệt may, giày dép các loại, sắt thép, hạt điều, sản phẩm gỗ, hóa chất, rau quả, gạo…

Hội chợ Giao thương ASEAN – châu Phi được tổ chức lần đầu tiên tại Nam Phi,dự kiến từ ngày 6-8/11/2017, được hình thành trên ý tưởng kết nối giao thương giữa Liên đoàn châu Phi (AU) và ASEAN, tại trung tâm kinh tế lớn của 2 khu vực. Hai đơn vị đồng tổ chức là Liên đoàn các nhà sản xuất Singapore (SMF) và Công ty Dịch vụ Hội thảo và Hội chợ (CEMS) hy vọng sẽ mở ra cầu nối giao thương hiệu quả hơn nữa giữa châu Phi và ASEAN trên nhiều lĩnh vực: giáo dục, môi trường, tài chính, thương mại, thực phẩm, đồ uống, chăm sóc sức khỏe, xây dựng, hạ tầng, công nghệ thông tin, viễn thông, vận tải và xử lý nước.

Các mặt hàng triển lãm, trưng bày tại Hội chợ gồm có hàng nông sản, hàng tiêu dùng, đồ điện tử, điện tử gia dụng, đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em, thiết bị chiếu sáng, thời trang, trang sức, quà tặng, thiết bị làm vườn, đồ gồ, vật liệu xây dựng, thiết bị văn phòng, dược phẩm, gốm sứ….

Hiện nay, đã có 5 đoàn đại biểu chính phủ từ ASEAN gồm Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia và Thái Lan và 57 doanh nghiệp ASEAN đăng ký tham gia. Các nước châu Phi đăng ký tham gia gồm có Nam Phi, Trung Phi, Bờ Biển Ngà, Ghana, Rwanda, Ethiopia và Zimbabwe…

Nhằm thúc đẩy xuất khẩu sang Nam Phi và tăng cường sự hiện diện của hàng hóa, sản phẩm của Việt Nam sang thị trường Nam Phi và các quốc gia châu Phi khác, Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang Nam Phi tham dự Hội chợ Giao thương ASEAN – châu Phi và chuỗi các sự kiện xúc tiến thương mại tại Nam Phi, gồm các hoạt động chính sau:

+ Tham gia gian hàng Việt Nam tại Hội chợ Giao thương ASEAN – châu Phi do Đại sứ quán Việt Nam và Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi xây dựng.

+ Tham gia Diễn đàn Doanh nghiệp ASEAN – châu Phi do Phòng Thương mại và Công nghiệp Johannesburg chủ trì;

+ Tham gia chuỗi các Hội thảo doanh nghiệp tại thành phố Johannesburg, Cape Town do Đại sứ quán phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Johannesburg và Cơ quan xúc tiến du lịch, thương mại và đầu tư tỉnh Western Cape (WESGRO) chủ trì;

+ Làm việc với hệ thống các siêu thị ở Nam Phi như Shoprite, Checkers, Cash and Carry, tạo điều kiện cho việc triển khai cung cấp hàng trực tiếp vào hệ thống siêu thị sau này.

Chương trình sẽ giúp doanh nghiệp có cơ hội tiếp xúc, kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác, giới thiệu sản phẩm tới tay người tiêu dùng, người nhập khẩu đến từ các quốc gia châu Phi, tìm hiểu thị hiếu khách hàng châu Phi, thông tin cơ chế chính sách thương mại, qui định xuất nhập khẩu, hàng rào kỹ thuật…

Doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ để đăng ký tham gia qua:

1. Vụ Thị trường Châu Á - Châu Phi, Bộ Công Thương
Chị Nguyễn Minh Phương – Phòng Tây Á - Châu Phi
+ Địa chỉ: Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội
+ Điện thoại: (+84) 090 417 2942
+ Email: [email protected]

2. Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi
Ông Đào Mạnh Đức – Phụ trách Thương vụ:
+ Điện thoại: (+27) 0762841318
+ Email: [email protected] / [email protected]