Một câu lạc bộ “đặc biệt” của Bộ Công Thương

Ngày 12/10/2015, Câu lạc bộ Lãnh đạo doanh nghiệp Công Thương đã ra mắt, đúng vào dịp kỷ niệm 11 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2015). Tôn chỉ của Câu lạc bộ là: Đoàn kết, chia sẻ và

Theo Quy chế hoạt động, Câu lạc bộ Lãnh đạo Công Thương ra đời hướng tới 4 mục đích sau:

- Xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp trong ngành Công Thương, hỗ trợ, hợp tác tạo đà cho mục tiêu phát triển bền vững;

- Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là Bộ Công Thương để tham vấn các định hướng, chính sách và giải pháp, kịp thời giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp, hướng tới phát triển bền vững ngành Công Thương;

- Đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thông qua việc gia tăng sử dụng các sản phẩm của nhau trong các doanh nghiệp ngành Công Thương;

- Chia sẻ thông tin, thảo luận những vấn đề về sản xuất kinh doanh, như: hội nhập kinh tế quốc tế, môi trường kinh doanh trong và ngoài nước, thị trường và quản trị doanh nghiệp hiện đại.

Chủ tịch danh dự của Câu lạc bộ là Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Câu lạc bộ sẽ do Chủ tịch danh dự và các thành viên Câu lạc bộ thống nhất qua đề cử, ứng cử và biểu quyết tại phiên họp đầu tiên.

Tại lễ ra mắt, Câu lạc bộ đã bầu ông Vũ Văn Cường - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá làm Chủ tịch Câu lạc bộ. Ông Vũ Hồng Sơn - Phụ trách Văn phòng Bộ Công Thương được bầu làm Tổng thư ký Câu lạc bộ.

Chủ tịch danh dự Câu lạc bộ, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã “tiên phong mở màn” bằng bài nói chuyện chuyên đề về “Hiệp định TPP với doanh nghiệp Việt Nam” nhằm giới thiệu về quá trình đám phán, ký kết Hiệp định TPP, cũng như các cơ hội, thách thức với doanh nghiệp Việt Nam. Đây là một nội dung có tính thời sự nhất trong thời điểm hiện nay, vì vậy, chuyên đề đã khiến các thành viên Câu lạc bộ hết sức quan tâm và thích thú.

Với tổng số 147 thành viên là lãnh đạo cấp cao của Bộ Công Thương, các vụ trưởng, cục trưởng của các vụ trong Bộ Công Thương, các lãnh đạo từ cấp phó trở lên của các đơn vị như Tập đoàn Dầu khí VN, Tập đoàn Dệt may VN, Tập đoàn Điện lực VN, Tập đoàn Hóa chất VN, Tập đoàn Công nghiệp Than, Tổng công ty Giấy VN, Tổng công ty Thép VN, Tổng công ty Thuốc lá VN, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Sài Gòn, Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp, Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện VN, Tổng công ty CP Xây dựng công nghiệp VN, Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN, Câu lạc bộ Lãnh đạo doanh nghiệp Công Thương sẽ là một diễn đàn quản lý kinh tế và quản trị doanh nghiệp rất hữu hiệu mà lại vô cùng thân mật, gần gũi.

                                                     Các Phó Chủ tịch gồm:

1. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

2. Ông Trần Quang Nghị - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dệt may Việt Nam;

3. Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN;

4. Ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

5. Ông Lê Minh Chuẩn - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

6. Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

 






Thuy Min