Năm 2016 Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Myanmar

Năm 2016, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Myanmar ước đạt 536 triệu USD, vượt mục tiêu kim ngạch 500 triệu USD mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đặt ra. Với kết quả này, Việt Nam đã vươn lên

Ngày 9/1/2016, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Ngài Than Myint, Bộ trưởng Bộ Thương mại Myanmar nhân chuyến công tác và làm việc tại Việt Nam từ ngày 7/1 đến hết ngày 11/1/2017.

Tại buổi Hội đàm giữa hai Bộ trưởng, hai Bên đã trao đổi và thảo luận nhiều vấn đề trong hợp tác kinh tế, thương mại mà hai Bên cùng quan tâm.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, Myanmar là một trong những đối tác thương mại lớn của Việt Nam. Những mặt hàng chủ yếu của Việt Nam xuất khẩu sang Myanmar gồm: sản phẩm từ sắt thép, thép các loại, phương tiện vận tải và phụ tùng, máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng, sản phẩm chất dẻo, hàng dệt may. Việt Nam nhập khẩu chủ yếu cao su nguyên liệu, gỗ và lâm sản, nông sản, thủy sản từ Myanmar.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi làm việc

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng, năm 2017 và những năm sau, với những thế mạnh sẵn có, quan hệ đối tác thương mại của hai nước sẽ tăng nhiều hơn nữa.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ngài Than Myint, Bộ trưởng Bộ Thương mại Myanmar cũng khẳng định: “Năm 2016, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Myanmar ước đạt 536 triệu USD, vượt mục tiêu kim ngạch 500 triệu USD mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đặt ra. Với kết quả này, Việt Nam đã vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Myanmar”.

Ngài Than Myint, Bộ trưởng Bộ Thương mại Myanmar khẳng định, năm 2016 Việt Nam là đối tác quan hệ thương mại lớn thứ 9 của Myanmar

Cũng tại buổi làm việc, hai Bộ trưởng đã thống nhất một loạt các biện pháp để phát huy tiềm năng, thế mạnh về sản xuất, thương mại của hai nước như: tăng cường hơn nữa hợp tác xúc tiến thương mại giữa hai nước; phát huy vai trò của hành lang kinh tế Đông – Tây về tạo thuận lợi thương mại cũng như giảm chi phí vận tải hàng hóa đường bộ giữa hai nước; tiếp tục duy trì cơ chế họp Tiểu ban hỗn hợp thương mại Việt Nam - Myanmar, tổ chức kỳ họp lần thứ 9 Tiểu ban hỗn hợp thương mại tại Hà Nội cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 năm 2017...

Các lãnh đạo tham dự chụp ảnh lưu niệm

Trước những trao đổi hợp tác giữa hai bên, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng đề nghị Bộ trưởng Than Myint hỗ trợ Việt Nam trong các vấn đề thương mại, kinh tế. Cụ thể như: hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu xi măng; tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp phép nhập khẩu máy móc, vật tư, thiết bị...

Bộ trưởng Than Myint đã ghi nhận các vấn đề mà Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề xuất. Bộ trưởng Than Myint cam kết, cá nhân ông và Chính phủ Myanmar sẽ nỗ lực hết mình để hỗ trợ các doanh nghiệp hai bên, đêm lại những nguồn lợi kinh tế cho nhân dân hai nước.

Tính hết năm 2016, kim ngạch thương mại song phương ước đạt 538 triệu USD, tăng 24% so với năm 2015 và đứng thứ 9 trong các quốc gia và vùng lãnh thổ có quan hệ thương mại với Myanmar. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Myanmar ước đạt 456 triệu USD, tăng 20,4% so với năm 2015. Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Myanmar ước đạt 82 triệu USD, tăng 45,2% so với năm 2015.



Quang Minh