Ngành Công Thương giúp Lạng Sơn khắc phục hậu quả cơn bão số 2

Ngày 22/7, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Đoàn công tác của Bộ Công Thương đã thăm và làm việc tại Lạng Sơn nhằm nắm bắt tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do cơn bão số 2 gây
Ngay sau khi đến Lạng Sơn, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cùng Đoàn công tác của Bộ Công Thương đã đến tìm hiểu tình hình thực tế thiệt hại do lụt bão gây ra tại xã Tân Liên, huyện Cao Lộc. Đến thăm, tặng quà gia đình chính sách bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 2 tại thôn Nà Háng, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, thôn Nà Háng, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc là thôn ven sông Kỳ Cùng và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do lụt bão. Trong đó gia đình bà Đặng Thị Khem được Bộ trưởng đến thăm là hộ gia đình nằm ngay sát bờ sông và nằm sâu nhất trong thôn Nà Háng.

Tại đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã tặng quà động viên và chia sẻ với những thiệt hại mà gia đình bà Khem gánh chịu do cơn bão số 2 gây ra, Bộ trưởng mong rằng, gia đình bà cố gắng khắc phục những khó khăn trước mắt, tiếp tục ổn định sản xuất và đời sống.

Chiều 22/7/2014, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cùng đoàn công tác đã thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy Viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết, mục đích của chuyến công tác lần này là nắm bắt tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do cơn bão số 2 gây ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là các giải pháp của tỉnh triển khai trong các lĩnh vực công thương, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn sau cơn bão. Trên cơ sở đó sẽ báo cáo, đề xuất với Chính phủ có giải pháp hỗ trợ tỉnh khắc phục những thiệt hại sau bão. Riêng các lĩnh vực thuộc ngành công thương quản lý, như thương mại, điện… Bộ trưởng đã có chỉ đạo kịp thời đối với các ngành chức năng thuộc Bộ quản lý sớm khắc phục để ổn định sản xuất và cuộc sống của nhân dân.

Bộ trưởng làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn

Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trong việc ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 2 gây ra, đồng thời chia sẻ những thiệt hại mà tỉnh Lạng Sơn phải hứng chịu do bão. Bộ trưởng khẳng định, sau chuyến công tác lần này, sẽ báo cáo kịp thời với Thủ tướng Chính phủ về tình hình thiệt hại do bão gây ra tại Lạng Sơn cùng các kiến nghị của tỉnh để Thủ tướng có hướng chỉ đạo phù hợp. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng cán bộ ngành Công Thương đã đóng góp hỗ trợ 100 triệu đồng và 500 tấn xi măng nhằm góp phần cùng tỉnh Lạng Sơn khắc phục hậu quả cơn bão số 2 gây ra; hỗ trợ các gia đình có người chết do bão, mỗi gia đình 3 triệu đồng.

Bộ trưởng trao quà ủng hộ Lạng Sơn khắc phục cơn bão số 2

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin sơ bộ tới Bộ trưởng và đoàn công tác ảnh hưởng của cơn bão số 2 và công tác triển khai khắc phục hậu quả sau bão của tỉnh. Ngay từ khi có thông tin cơn bão sẽ đến địa bàn tỉnh đã huy động mọi lực lượng cùng người dân phòng, chống bão. Tuy nhiên, do lượng nước dâng lên nhanh và lớn nên nhiều nơi đã bị ngập úng, có những nơi bị cô lập như huyện Tràng Định. Nhiều tài sản, nông sản bị hư hại, theo thống kê sơ bộ tổng thiệt hại toàn tỉnh khoảng 450 tỷ đồng. Ngay khi nước rút tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở, các lực lượng nhanh chóng kiểm tra tình hình cụ thể từng địa phương bị ảnh hưởng nặng để có phương án khắc phục. Hiện tại, tỉnh đặc biệt ưu tiên đến công tác xử lý vệ sinh môi trường, khử trùng, tiêu độc để có thể đưa người dân từ nơi tránh lũ về nơi cư trú và hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất.

Bộ trưởng trao quà cho gia đình bà Đặng Thị Khem

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đề nghị Lạng Sơn cố gắng nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định tình hình kinh tế - xã hội. Đồng chí, đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực mà ngành Công Thương quản lý như điện lưới, việc lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh. Trước đó, đồng chí cũng đã chỉ đạo ngành điện cần nhanh chóng khắc phục những thiệt hại để cung cấp đầy đủ điện sinh hoạt cũng như điện sản xuất cho người dân.


Lê Hoa