Ngành Công Thương: Tri ân, thăm hỏi các thương bệnh binh

Chăm sóc, giúp đỡ, nâng cao đời sống cho thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”...

Ngày 25/7/2016, Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2016), Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa cùng đại diện Công đoàn Bộ Công Thương, Tổng Công ty Bia - Rượu -Nước giải khát Hà Nội đã đến thăm hỏi và tặng quà động viên các đồng chí thương binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

 Thay mặt lãnh đạo, viên chức ngành Công Thương, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa
thăm hỏi và tặng quà đến các thương, bệnh binh

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh trực thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, được thành lập năm 1965, đến nay đã chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng lao động cho hàng ngàn thương bệnh binh nặng. Thời điểm hiện tại đang có 98 thương binh nặng hạng 1/4  (tỉ lệ thương tật 81% trở lên) đến từ 23 tỉnh, thành phố đang được điều trị, chăm sóc tại Trung tâm.

Trung tâm Điều dưỡng Thuận Thành, Bắc Ninh hiện có 98 thương binh nặng hạng 1/4

Nhiều đồng chí thương binh có hoàn cảnh khó khăn, không lập gia đình, đã gắn bó và coi Trung tâm như gia đình thực sự của mình. Ra khỏi chiến tranh với những mất mát, đau thương, cơ thể không còn lành lặn, nhưng các đồng chí thương binh ở Trung tâm Thuận Thành vẫn giữ vững khí chất anh bộ đội cụ Hồ, tinh thần can trường của người lính trận.

Nhiều đồng chí thương binh có hoàn cảnh khó khăn, không lập gia đình, coi Trung tâm như gia đình

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - liệt sĩ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ tấm lòng tri ân và biết ơn vô hạn của Đảng, Nhà nước đối với các thương bệnh binh đã có nhiều đóng góp, hi sinh cao cả, mất mát lớn lao cho Tổ quốc; đồng thời động viên các thương bệnh binh sống vui, sống khoẻ.

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tri ân, thăm hỏi đền các thương, bệnh binh

Thay mặt lãnh đạo, công nhân viên chức Bộ Công Thương, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đề nghị cán bộ, công nhân viên ngành Công Thương tiếp tục nêu cao tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, bằng tình cảm sâu sắc và việc làm thiết thực, tích cực tham gia và thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với đất nước...

Đại diện cho Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Thứ trưởng tặng quà
đến Trung tâm Điều dưỡng Thuận Thành, Bắc Ninh

Cũng tại lễ kỷ niệm, đại diện Công đoàn Bộ Công Thương cùng lãnh đạo Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội cũng thăm hỏi và chúc sức khỏe các thương bệnh, binh, người có công đang được chăm sóc, điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh.

Tổng Công ty Cổ phần Bia  - Rượu  - Nước giải khát Hà Nội tri ân và thăm hỏi các thương, bệnh binh
Đoàn cán bộ và nhà tài trợ thăm và tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc NinhToàn cảnh buổi lễ kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - liệt sỹ tại Trung tâm Điều dưỡng Thuận Thành

Một số hình ảnh đẹp trong hành trình đầy ý nghĩa:














Hoàng Hòa - Quang Minh