Ngành Điện miền Trung nhanh chóng khắc phục sự cố điện do bão số 4

Đêm ngày 29, rạng sáng ngày 30/11, bão số 4 (tên quốc tế là Sinlaku) với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/h), giật cấp 9 - 10 đã đổ bộ vào hai tỉnh Bình Định – Phú Yên. Mưa

Theo thống kê nhanh từ Ban chỉ huy PCLB Tổng công ty Điện lực miền Trung, từ 20h30 ngày 29/11/2014 tại  tỉnh Bình Định đã có 33 đường dây trung thế bị sự cố (71 MW).

Do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều cây xanh bị ngã đổ gây sự cố lưới điện tại Bình Định và Phú Yên - Ảnh: Báo Bình Định

Đến 04h17 ngày 30/11, sau khi bão số 4 đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp, Công ty Điện lực Bình Định đã nhanh chóng khôi phục 7 đường dây trung thế cấp điện cho khu vực trung tâm thành phố Quy Nhơn và một phần huyện Phú Tài.

Hiện nay, các Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Bình Định vẫn đang tiếp tục tập trung toàn lực lượng, phương tiện xử lý các đường dây bị sự cố còn lại để phục hồi cung cấp điện trong khả năng nhanh nhất có thể, đồng thời phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đơn vị công tác và nhân dân.

Tính đến 07h00 ngày 30/11/2014, ước tổng công suất phụ tải sa thải tại tỉnh Bình Định khoảng 47/190 MW, chiếm 25% phụ tải toàn tỉnh. Một số đường dây chưa thể phục hồi gây mất điện một phần tại huyện Phù Cát (10 MW); thành phố Quy Nhơn và huyện Phú Tài (6 MW); huyện Tuy Phước (5 MW); huyện An Nhơn (7,5 MW); huyện Phù Mỹ (14,5 MW); huyện Tây Sơn (2 MW); huyện Bồng Sơn (2 MW).

Trong khi đó, tại tỉnh Phú Yên bão số 4 đã làm cho 14 đường dây trung thế bị sự cố (39 MW). Đến 22h35 ngày 29/11, Công ty Điện lực Phú Yên đã nhanh chóng khắc phục và khôi phục 10 đường dây trung thế cấp điện cho khu vực trung tâm thành phố Tuy Hòa, huyện Phú Hòa, Tuy An, Đông Hòa, Sông Cầu.

Tính đến 07h00 ngày 30/11, ước tổng công suất phụ tải sa thải tại tỉnh Phú Yên khoảng 9 MW/90 MW, chiếm 10% phụ tải toàn tỉnh. Một số đường dây chưa thể khôi phục, gây mất điện một phần tại huyện Tuy An (7 MW); thành phố Tuy Hòa (2 MW).

Công ty Điện lực Bình Đình và Phú Yên đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng khắc phục sự cố, sớm cấp điện trở lại cho khách hàng.

Đến 17h00 chiều 30/11, các đơn vị đã khôi phục hoàn toàn các đường dây bị sự cố do ảnh hưởng của bão số 4.