Ngày Nước Thế giới: Nước và Phát triển bền vững

Ngày Nước Thế giới là một sự kiện quốc tế được Liên hợp quốc tổ chức hàng năm vào ngày 22/03, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng thế giới về tầm quan trọng của tài nguyên nước, hướng tới tăng cường

Thông điệp của Liên hợp quốc nhân Ngày Nước Thế giới được nhấn mạnh: “Nếu bạn nghĩ rằng nước có mối liên hệ chặt chẽ với mọi thứ trên thế giới như sức khỏe, thiên nhiên, quá trình đô thị hóa, ngành công nghiệp, năng lượng, lương thực và sự bình đẳng. Ngày Nước thế giới năm nay, chúng ta sẽ cùng thống nhất cách định hình tương lai bền vững của thế giới. Và để có được điều này, chúng ta cần tới nguồn nước và hệ thống xử lý nước thải hiệu quả”.

Nguồn nước cần được sử dụng một cách khoa học

          Mỗi năm Liên hợp quốc lựa chọn một chủ đề cụ thể cho Ngày Nước Thế giới để phản ánh những khía cạnh khác nhau về nước. Ngày Nước Thế giới năm nay là ngày để thế giới thay đổi và chuẩn bị nguồn nước cho tương lai. Danh mục hành động được Liên hợp quốc đưa ra trong Ngày Nước năm nay bao gồm: phân phối nước uống khi xảy ra thảm họa, bảo vệ hệ sinh thái, đảm bảo rằng nước được phân phối công bằng, đảm bảo rằng các thành phố có đủ hệ thống hạ tầng nước, đảm bảo chúng ta có đủ nước để phát triển lương thực… Rất nhiều tổ chức trên thế giới cùng phối hợp với Liên hợp quốc trong vấn đề nước, nhằm tạo nên sức mạnh và tác động hiệu quả nhất có thể trong vấn đề này. Nhân Ngày Nước thế giới năm nay, Liên hợp quốc cũng xác định những thách thức toàn cầu trong vấn đề nước sạch và đặt ra chủ đề cho sự kiện này trong những năm tới, trong đó, năm 2016 chúng ta sẽ có Ngày Nước thế giới “Nước và Việc làm”; 2017-“Nước thải” và 2018-“Những giải pháp tự nhiên cho vấn đề nước”.   Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đảm nhận vai trò điều phối cho chiến dịch Ngày Nước Thế giới năm nay, đã phối hợp với trường Đại học Miami của Mỹ, thực hiện dự án đặc biệt One Water với đoạn phim ngắn về nước và phát triển bền vững. Xuất hiện trong đoạn phim này, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jan Eliasson đã gửi đi thông điệp: “Nước là điều kiện tiên quyết cho sự sống trên trái đất. Nước là lý do để chúng ta hợp tác, nhưng cũng là nguyên nhân dẫn đến xung đột”

Theo số liệu được công bố trong các chiến dịch vận động vì Ngày Nước Thế giới, có tới 95% nguồn nước sạch trên thế giới đang bị ô nhiễm, 800 triệu người không có nước sạch để uống và mỗi năm số người chết vì các bệnh liên quan đến nguồn nước nhiều hơn cả vì chiến tranh. Nếu cùng hành động cả thế giới có thể thay đổi được điều này. Chúng ta có thể cải thiện nguồn nước và cung cấp nước sạch tới mọi người dân trên thế giới. Nước chính là một nguồn sống và chúng ta là một phần trong đó.

Xác định vai trò quan trọng của nước Liên hợp quốc đã ra nghị quyết lấy ngày 22-3 hàng năm là Ngày Nước Thế giới và bắt đầu tổ chức thường niên từ năm 1993. Vào tháng 9 tới, Liên hợp quốc sẽ thông qua chương trình nghị sự mới về phát triển bền vững giai đoạn sau 2015, do vậy Ngày nước Thế giới năm nay có vai trò nêu bật tầm quan trọng và vai trò tương tác kết nối của nước.

Tại Việt Nam đã diễn ra nhiều cuộc mít tinh hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2015. Với chủ đề “Hợp tác vì nước” mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới một lần nữa khẳng định: Nước là một phần tất yếu của cuộc sống, là nguồn tài nguyên có thể tái tạo nhưng không phải vô hạn. Các hoạt động khai thác sử dụng nước quá mức và không hợp lý dẫn đến tình trạng thiếu nước, ô nhiễm nguồn nước, xâm nhập mặn ngày càng trầm trọng...Bên cạnh đó, với những diễn biến bất thường của thiên tai do biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng càng làm cho nguồn nước ngày càng trở nên suy thoái và cạn kiệt…   Phát biểu tại lễ mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Ngày Nước Thế giới năm 2013 đưa ra thông điệp: “Nếu tất cả chúng ta cùng nhau chia sẻ, ai cũng sẽ có cơ hội sử dụng nước” đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác vì nước, đề xuất các giải pháp hướng tới mục tiêu hài hòa trong phân bổ nguồn nước giữa các ngành, địa phương, các nhóm cũng như sự hợp tác giữa các quốc gia có chung nguồn nước…Việc đảm bảo đủ nguồn nước theo yêu cầu  cả về số lượng, chất lượng và thời gian có vai trò quyết định đối với sự thịnh vượng của mỗi khu vực và phát triển bền vững của mỗi ngành…

Thủ tướng cũng kêu gọi mỗi cá nhân, đoàn thể, tổ chức, mỗi ngành, mỗi địa phương trong cả nước nỗ lực cùng hành động, phát huy các sáng kiến trong khai thác và sử dụng nước tiết kiệm, giảm thiểu các rủi ro do hạn hán và lũ lụt, xử lý ô nhiễm môi trường, phòng chống xâm nhập mặn và nước biển dâng... qua đó góp phần tích cực vào thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước của quốc gia, cũng như góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế.

st1\:*{behavior:url(#ieooui) }