Người tiêu dùng đánh giá cao các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Nằm trong Chương trình Khuyến công Quốc gia, Bộ Công Thương đã chủ trì tổ chức bình chọn và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2015, để qua đó các cơ quan nhà nước có c


Xin Thứ trưởng cho biết mục đích và ý nghĩa của việc bình chọn và tôn vinh sản phẩm công nghiệp Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng Chủ tịch Hội đồng bình chọn nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2015?

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có rất nhiều chương trình hỗ trợ cho phát triển kinh tế khu vực nông thôn góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, rút ngắn khoảng cách về thu nhập giữa người dân sống ở khu vực nông thôn và khu vực thành thị. Trong các chương trình hỗ trợ đó, Chương trình Khuyến công Quốc gia do Bộ Công Thương triển khai thực hiện đã đóng góp rất tích cực vào phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Mục tiêu cuối cùng của Chương trình Khuyến công Quốc gia là làm sao phát triển được các doanh nghiệp công nghiệp ở khu vực nông thôn, vốn là các doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ.

Như chúng ta đã biết, các doanh nghiệp ở khu vực nông thôn gặp rất nhiều khó khăn về vốn, về công nghệ, về lao động có tay nghề, về thị trường nhưng trong thời gian qua có rất nhiều doanh nghiệp đã vươn lên phát triển. Nhiều doanh nghiệp đã trở thành doanh nghiệp vừa, thậm chí đã có những doanh nghiệp lớn.

Việc bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2015 có mục đích và ý nghĩa hết sức quan trọng. Qua cuộc bình chọn này chúng ta phát hiện, tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất và mở rộng thị trường để trên cơ sở đó Nhà nước tiếp tục có sự hỗ trợ hiệu quả hơn.

Thưa Thứ trưởng, việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2015 diễn ra như thế nào?

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng: Năm 2015 là năm đầu tiên Bộ Công Thương tổ chức bình chọn và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Các sản phẩm này được lựa chọn ra từ 3 nhóm ngành nghề chính, gồm: Những sản phẩm tiểu thủ công nghiệp; Những sản phẩm chế biến nông lâm thủy sản và thực phẩm; Nhóm sản phẩm máy móc thiết bị công cụ, phụ tùng cơ khí và một số các sản phẩm khác. Việc bình chọn diễn ra trên cả 4 cấp. Trước tiên là từ cấp huyện, sau đó là cấp tỉnh, cấp khu vực và cuối cùng là cấp quốc gia.

Đối với việc bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần này, chúng ta đã lựa chọn ra 139 sản phẩm từ những cuộc bình chọn ở các khu vực miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam. Và từ 139 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu này đã bình chọn ra 100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2015.

Vậy khi tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi gì?

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng: Cái lợi lớn nhất đối với các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn tiêu biểu đó là sự ghi nhận, đánh giá của Nhà nước, của người tiêu dùng với những giá trị chất lượng và giá trị sử dụng của những sản phẩm này. Quan trọng hơn là doanh nghiệp được sự hỗ trợ cụ thể của Nhà nước thông qua các chương trình khuyến công, các chương trình xúc tiến thương mại để các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu có thể phát triển sản xuất mạnh mẽ hơn và đưa ra thị trường một cách thuận lợi hơn.

Những hỗ trợ rất cụ thể nữa là các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu có quyền dán nhãn, lô gô của Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm; thứ hai là, các sản phẩm công nghiệp nông thôn này cũng nhận được những phần thưởng cụ thể bằng tiền mặt từ các chương trình khuyến công địa phương cũng như các chương trình khuyến công quốc gia; thứ ba là, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được ưu tiên hỗ trợ trong các chương trình khuyến công ở địa phương, chương trình khuyến công quốc gia cũng như các chương trình xúc tiến thương mại mà hiện nay Bộ Công Thương đang triển khai thực hiện; cuối cùng, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu này được ưu tiên hỗ trợ trong các chương trình quảng bá, tuyên truyền miễn phí trên các phương tiện thông tin của Bộ Công Thương cũng như của sở công thương ở các địa phương.

Xin cảm ơn Thứ trưởng!