Những kết quả đáng ghi nhận trong triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy tại Bộ Công Thương

Kiểm tra việc triển khai các Nghị quyết Trung ương là hoạt động thường xuyên của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm làm rõ, kết luận đúng những ưu khuyết điểm và đề ra biện pháp triển khai, đưa các Nghị

Giảm 5 đầu mối, 72 phòng trong bộ máy hoạt động tại Bộ Công Thương

Ngày 23/5/2018, Báo cáo trong buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc quán triệt, triển khai Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp sếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Công Thương nghiêm túc quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao - Trưởng Đoàn kiểm tra cho biết, theo kế hoạch kiểm tra, Đoàn sẽ làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương và 3 đơn vị thuộc Bộ về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Đồng chí  Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao - Trưởng Đoàn kiểm tra  cho biết kế hoạch làm việc và kiểm tra việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy tại Bộ Công Thương

Cùng với đó, Đoàn cũng kiểm tra việc quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Theo đó, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhất trí với Kế hoạch của Đoàn kiểm tra và giao cho Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lý Quốc Hùng, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng Phan Văn Bản làm đầu mối của Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trực tiếp liên hệ, phối hợp với Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư.

Báo cáo hoạt động chi tiết của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, đồng chí Lý Quốc Hùng - Ủy viên Ban cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ cho biết, thực hiện chỉ đạo của Trung ương tại các nghị quyết số 18-NQ/TW và 19-NQ/TW, Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương đã thường xuyên phối hợp với Đảng ủy Bộ Công Thương trong công tác chỉ đạo các đơn vị tham mưu thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới, săp xếp bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp của Bộ.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định vai trò quan trọng của hai nghị quyết trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cơ sở, đơn vị sự nghiệp công lập trong cả hệ thống chính trị

“Năm 2017, Bộ đã thực hiện đơn giản, cắt giảm các điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ giai đoạn 2017-2018 với 675 điều kiện kinh doanh trong 16 ngành nghề được cắt giảm” - đồng chí  Lý Quốc Hùng cho biết.

Cũng trong tháng 4/2018, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về phương án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính năm 2018 của Bộ, trong đó đề xuất đơn giản hoá 54 thủ tục hành chính thuộc 10 lĩnh vực được quy định tại 19 văn bản quy phạm pháp luật, gồm: 10 Thông tư, 01 Thông tư liên tịch, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 7 Nghị định.

Việc bố trí, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan cơ bản phù hợp với trình độ chuyên môn, qua đó phát huy được năng lực, sở trường, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. Cụ thể, sau 6 tháng triển khai thực hiện, Bộ đã sắp xếp thu gọn đầu mối các đơn vị hành chính thuộc bộ (giảm 5 đầu mối, giảm 72 phòng), tổ chức bộ máy hành chính của bộ được kiện toàn theo hướng gọn nhẹ hơn, khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo chức năng nhiệm vụ giữa các đơn vị trực thuộc, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh…

Đồng chí Lý Quốc Hùng báo cáo hoạt động chi tiết của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương trong thời gian thực hiện và triển khai hai nghị quyết

Hiện nay, Bộ đang tiếp tục rà soát để cắt giảm thêm 2 phòng chức năng của Thanh tra Bộ Công Thương; thực hiện chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng để làm công việc chuyên môn có tính chất thường xuyên trong cơ quan hành chính; không thành lập mới các tổ chức, các ban quản lý dự án, ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành, nhất là các tổ chức có bộ phận giúp việc chuyên trách; thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… phấn đấu đến năm 2021 tinh giản 10% số lượng biên chế so với thời điểm năm 2015.

Tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc hai nghị quyết

Nhấn mạnh vai trò của hai nghị quyết, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, Nghị quyết 18-NQ/TW và 19-NQ/TW là hai nghị quyết hết sức quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cơ sở, đơn vị sự nghiệp công lập trong cả hệ thống chính trị. Vì vậy, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương sẽ tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhất theo đúng tinh thân chỉ đạo của Trung ương.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, một số nhiệm vụ chung, nhiệm vụ trong nghị quyết còn thiếu cơ sở pháp lý và quy định pháp luật có thể ảnh hưởng tới tiến độ, do phải phụ thuộc vào thời điểm các cơ quan thẩm quyền ban hành để lấy cơ sở triển khai…

Bộ trưởng nêu rõ, hai nghị quyết này rất quan trọng có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao hiệu quả của các đơn vị trong hệ thống chính trị, cũng như các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, một số chính sách hiện nay chưa theo kịp với yêu cầu cải cách được nêu ra trong nghị quyết. Cụ thể, quy định của pháp luật trong việc hủy bỏ các văn bản hành chính, quy định cụ thể về quản lý nhà nước đối với hội, hiệp hội chồng chéo với các bộ khác… đang đặt ra khó khăn rất lớn.

“Việc sáp nhập và hợp nhất các trường chưa có văn bản hướng dẫn, trong khi Bộ Công Thương có số lượng các trường Đại học, Cao đẳng rất lớn, quy hoạch đào tạo nhân lực cho từng ngành, lĩnh vực chưa cụ thể nên Bộ Công Thương cũng khó triển khai”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề cập.


Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc,đồng chí  Nguyễn Hoà Bình đánh giá cao kết quả công tác quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Ban Bí thư Trung ương Đảng của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương.

Đồng chí  cho rằng, những kết quả bước đầu đạt được là rất đáng ghi nhận, là tiền đề quan trọng để Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương trong công tác cải cách hành chính, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác chuyên môn.

“Kết quả ban đầu cho thấy, Bộ Công Thương đã nỗ lực đơn giản hóa thủ tục hành chính, sắp xếp hợp nhất các đơn vị trong bộ, các đơn vị sự nghiệp công, đồng thời có bước đầu trong tinh giản biên chế. Đặc biệt những kiến nghị, cũng như những khó khăn thực tế trong quá trình triển khai nghị quyết của Bộ Công Thương cũng đã gợi mở ra giúp cho Đoàn báo cáo với Ban bí thư, Bộ Chính trị có chỉ đạo chung với các Ban cán sự đảng Chính phủ về thực hiện hai nghị quyết này”, đồng chí  Nguyễn Hòa Bình nêu rõ.

Bên cạnh đó, đồng chí  Nguyễn Hoà Bình cũng cho biết, từ nay đến hết tháng 7/2018, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc trực tiếp tại một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương để có những đánh giá cụ thể trước khi báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương Đảng.