Niềm vui ấy còn nhân lên hơn nữa…

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) còn làm tốt các chính sách an sinh xã hội với địa phương, nơi đơn vị đứng chân. Những ngh

Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang một chiều đầu thu, trời quang mây tạnh. Thành phố biển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long vốn đã thơ mộng mà tôi được biết qua những hình ảnh và văn thơ, nay được chứng kiến tận mắt, cùng với một không khí ấm tình doanh nghiệp và địa phương như làm cho nó được tô thêm nét đẹp hiếm thấy. Đó là buổi lễ ký cam kết về thực hiện Chính sách xã hội giai đoạn 2014-2018 giữa Petrolimex với UBND và UBMTTQVN tỉnh Kiên Giang. Trong trang phục trang nghiêm, những ánh nhìn đầy thiện cảm, tôi cảm nhận rõ tình người chất chứa không chỉ trong một buổi lễ này, mà có lẽ nó đã thực sự đã được xây dựng, vun vén lên từ lâu.

Chủ tịch HĐQT Petrolimex Bùi Ngọc Bảo và Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Văn Thi ký cam kết về CSXH của Petrolimex tại Kiên Giang giai đoạn 2014-2018

Quả là vậy, trước giờ diễn ra lễ ký kết với những con số mới về công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Khu vực II, Chủ tịch Công ty Xăng dầu Kiên Giang (PKC) đã báo cáo kết quả thực hiện công tác CSXH tại Kiên Giang giai đoạn 2010 – 2014. Ông Cảnh cho biết, chỉ tính trong 5 năm gần đây nhất, từ năm 2010 đến nay, Petrolimex đã triển khai chương trình chính sách xã hội với 16 công trình đã được thực hiện, tổng giá trị tài trợ, hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng, bình quân mỗi năm hơn 1 tỷ đồng với các công trình được thực hiện qua các năm như sau: Năm 2010 tài trợ xây dựng 2 trường mẫu giáo; Năm 2011 tài trợ xây dựng 3 cây cầu, 1 trường tiểu học và hỗ trợ 1 cây cầu, 1 đường sạt lở; Năm 2012 tài trợ xây dựng 2 trường mẫu giáo cùng trang thiết bị, 2 cây cầu. Và năm 2013 tài trợ 3 trường học mẫu giáo, 1 cây cầu và hỗ trợ 1 cây cầu theo chương trình của tỉnh v.v.

“Mỗi công trình sau khi hoàn thành đều được tổ chức khánh thành trang trọng, được chính quyền và nhân dân địa phương tham dự đông đảo và nồng nhiệt đón nhận công trình. Các trường học được xây dựng xong đưa vào sử dụng, các cháu học sinh đã có trường lớp, thiết bị, dụng cụ khang trang để học tập; mỗi cây cầu khánh thành, nhân dân có cầu bê tông chắc chắn để đi lại sinh hoạt, các cháu thiếu nhi không còn phải lội qua sông hay qua những cây cầu gỗ mục, yếu ớt với nguy cơ tai nạn sông nước rất cao như trước đây để đến trường, đến lớp. Điều đó làm chúng tôi thực sự thấy vui lòng”. Ông Cảnh nói.

Chủ tịch HĐQT Petrolimex phát biểu tại Hội nghị

Tại buổi lễ, Ông Lê Văn Thi – Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và Ông Bùi Ngọc Bảo – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã ký cam kết về thực hiện chính sách xã hội giai đoạn 2014-2018 của Petrolimex tại tỉnh Kiên Giang. Theo đó, Petrolimex cam kết hỗ trợ kinh phí trong giai đoạn 4 năm tiếp theo, 2014 - 2018 là 5 tỷ đồng để xây dựng các công trình phục vụ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Petrolimex ủy quyền cho Công ty Xăng dầu khu vực II-TNHH MTV (Petrolimex Saigon) phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH-MTV Du lịch và Thương mại Kiên Giang (KTC), Công ty TNHH xăng dầu Kiên Giang triển khai cụ thể theo đúng các quy định hiện hành. Đó thực sự là là những bông hoa đẹp tiếp theo của hành trình vừa sản xuất kinh doanh vừa triển khai các hoạt động an sinh xã hội của Petrolimex tại Kiên Giang nói riêng và cả nước nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Bùi Ngọc Bảo- Chủ tịch Tập đoàn Petrolimex khẳng định: Petrolimex vẫn xác định Kiên Giang tiếp tục là vùng thị trường được Petrolimex quan tâm, ưu tiên đầu tư, hỗ trợ nhằm giữ vững, ổn định và phát triển thị trường xăng dầu. Petrolimex cam kết tiếp tục xây dựng một chính sách thương mại ưu đãi với KTC; cam kết áp dụng các chính sách hỗ trợ để KTC phát triển bền vững tại Kiên Giang; cung ứng nhiên liệu, đảm bảo nguồn xăng dầu 100% cho nhu cầu tiêu thụ, bình ổn thị trường; nộp ngân sách đầy đủ; tuân thủ các quy định của pháp luật và yêu cầu của địa phương. Petrolimex cam kết cùng KTC hỗ trợ, tạo điều kiện để Petrolimex Kiên Giang tăng tốc đầu tư phát triển, gia tăng hiệu quả và phát huy sức mạnh của toàn hệ thống Petrolimex và sức mạnh hợp tác kinh tế với KTC. Đồng thời với đó là các chính sách an sinh xã hội sẽ tiếp tục được tài trợ tại tỉnh Kiên Giang để xây dựng các công trình, thực hiện những hoạt động thiết thực nhằm góp phần chia sẻ, giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống của đồng bào và nhân dân các dân tộc tỉnh Kiên Giang…

Tại Hội nghị, Chủ tịch UNBD Lê Văn Thi và Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Kiên Giang Trương Thắng Trận trao bằng khen và kỷ niệm chương cho lãnh đạo Tập đoàn Petrolimex và hai Công ty Petrolimex Sài Gòn và KTC

Trao đổi với chúng tôi, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cho biết: Dân số toàn tỉnh hiện nay hơn 1,7 triệu dân, trong đó tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng hơn 26.000 hộ dân sinh sống ở những vùng sâu, vùng xa, kết cấu hạ tầng cơ sở còn rất khó khăn, thiếu thốn nhất là cầu đường dân sinh, lộ giao thông nông thôn, trường lớp… đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Chính vì vậy, Petrolimex với trách nhiệm xã hội trên toàn quốc qua hệ thống các đơn vị thành viên nhưng đã dành sự quan tâm đặc biệt cùng với KTC triển khai chính sách xã hội (CSXH) tại tỉnh Kiên Giang. Các chính sách là hết sức cụ thể. Petrolimex đã thành lập Ban CSXH tại Kiên Giang, phối hợp chặt chẽ với KTC và UB MTTQ VN tỉnh Kiên Giang để thống nhất cụ thể, rõ ràng thành quy trình, thủ tục và trình tự triển khai chương trình. Mỗi công trình thực hiện đều được triển khai đúng trình tự thủ tục quy định của nhà nước về xây dựng cơ bản. Hàng năm đều có đánh giá kết quả thực hiện và lập kế hoạch thực hiện cho năm tới. Các địa điểm xây dựng công trình đều được khảo sát và thống nhất cao giữa địa phương nơi thực hiện xây dựng với UBMTTQ tỉnh, Petrolimex và KTC. Các công trình luôn được sự phối hợp triển khai chặt chẽ của UBMTTQ tỉnh, các cơ quan, ban ngành của tỉnh từ cấp huyện đến xã. Các giai đoạn từ thiết kế, lập bản vẽ thi công, dự toán, đến quyết toán công trình đều được UBMTTQ, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài Chính tỉnh Kiên Giang thẩm định và phê duyệt theo quy định…

Cũng tại buổi lễ, Ông Đinh Thái Hương, Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu, Chủ tịch quỹ xã hội Tập đoàn Petrolimex thay mặt gần 3 vạn người lao động Petrolimex cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Kiên Giang…đã tạo điều kiện cho Petrolimex thực hiện chính sách xã hội tại Tỉnh Kiên Giang. “những công trình do Petrolimex giúp đỡ xây dựng hết sức ý nghĩa. Mỗi một công trình được hoàn thành kịp thời, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng đã tạo nên một dấu ấn nghĩa tình sâu nặng của Petrolimex, KTC trên địa bàn tỉnh” Ông Hương chia sẻ.

Chuyến công tác ngắn ngủi, nhưng thực sự đã tác động mạnh mẽ đến tôi bởi những việc làm thiết thực của Petrolimex. Máy bay lướt trên bầu trời và chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ, tôi sẽ có mặt ở Thành phố mang tên Bác. Nhưng những hình ảnh về niềm vui rạng rỡ của CBCNV Petrolimex, của lãnh đạo và nhân dân các dân tộc tỉnh Kiên Giang về tình người in đậm trong tôi. Và tôi nghĩ đến nhiều cây cầu, nhiều mái trường sẽ được tiếp xây dựng. Tôi hiểu, niềm vui ấy sẽ còn nhân lên hơn nữa…