Niềm vui Giồng Trôm

Cây Cầu Gòn và đường dẫn vào ấp Thới Thuận do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tài trợ có tổng giá trị đầu tư 2,25 tỷ đồng vừa được Petrolimex phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre, huyện Giồng Trôm v

Công trình cầu nông thôn và đường dẫn vào cầu ấp Thới Thuận nối liền xã Châu Hòa với thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm là dự án thực hiện theo chính sách an sinh xã hội của Petrolimex với tỉnh Bến Tre được ký kết ngày 15/4/2015 để xây dựng các công trình phục vụ dân sinh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2019.

... hình ảnh cây cầu... ... và đường dẫn vào Cầu Gòn, ấp Thới Thuận, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Cây cầu bê tông cốt thép có chiều dài 67 m, rộng 2,5 m, với tổng giá trị đầu tư là 2,25 tỷ đồng, được xây dựng kiên cố, khang trang, chắc chắn thay thế cầu dây văng có mặt cầu bằng thép quy mô nhỏ, qua thời gian sử dụng lâu đã hư hỏng và xuống cấp do ảnh hưởng của mưa lũ, để giúp bà con nhân dân thuận tiện trong việc sinh hoạt, đi lại, giảm thiểu rủi ro tai nạn sông nước. Đặc biệt việc xây dựng mới cây cầu đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu học sinh đi học, nâng cao kiến thức để góp phần xây dựng quê hương Đồng Khởi anh hùng.

Để ghi nhận sự đóng góp, hỗ trợ các công trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre, thay mặt UBND tỉnh Bến Tre, Phó Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm Phạm Tấn Lễ trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng Petrolimex Sài Gòn

Phát biểu tại buổi Lễ, Giám đốc Petrolimex Sài Gòn khẳng định đây là công trình phục vụ dân sinh hết sức ý nghĩa, là tấm lòng, sự tri ân của tập thể CBCNV - Người lao động Petrolimex đối với tỉnh Bến Tre - quê hương Đồng Khởi Anh hùng, giàu truyền thống cách mạng

Đại diện nhân dân xã Châu Hòa, ông Hà Văn Thảo bày tỏ niềm hân hoan, phấn khởi trước công trình cầu nông thôn mới của xã được xây dựng khang trang, sạch đẹp, chắc chắn, đảm bảo an toàn cho các cháu học sinh đi học, giúp đỡ rất thiết thực cho bà con đi lại thuận lợi trong sinh hoạt hàng ngày và cam kết sẽ cùng với bà con địa phương thường xuyên thực hiện công tác tu bổ, giữ gìn công trình để sử dụng lâu dài.


Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường tỉnh Bến Tre - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Trịnh Văn Y cảm tác câu thơ: “Lên cầu vẫy nón qua cầu, nhớ nhà tài trợ ơn sâu nghĩa tình”
Lãnh đạo Petrolimex, chính quyền địa phương và bà con nhân dân vui mừng đi trên cây cầu mới khang trang...
... và cùng nhau chụp ảnh lưu niệm trên Cầu Gòn

Tại buổi lễ, Petrolimex Sài Gòn và Petrolimex Bến Tre đã trao 40 phần quà tặng các cháu học sinh cùng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương để động viên khuyến khích các cháu học tập tốt cũng như chia sẻ phần nào với bà con.
Giám đốc Petrolimex Sài Gòn Trịnh Bá Bộ...... Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Bến Tre Phạm Văn Thính…
…và Phó giám đốc Petrolimex Bến Tre Đỗ Văn Lân (Bìa trái) trao quà tặng các cháu mẫu giáo, học sinh và các hộ nghèo của xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm






Ngô Quý Dũng