Nữ thợ điện Thủ đô phát huy tinh thần "Hai giỏi"

Gần 3000 nữ CBCNV (chiếm tỷ lệ hơn 35% số lao động) trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội tham gia công tác ở hầu hết các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, từ công tác kinh doanh, quản lý tài chính, vật

Với nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện, kinh doanh điện năng và nhiều lĩnh vực hoạt động khác trên địa bàn Hà Nội, nên CBCNVC-LĐ Tổng công ty Điện lực Tp. Hà Nội (EVN HANOI) luôn phải đảm nhận những công việc có tính đặc thù riêng và hết sức nặng nhọc, vất vả, phạm vi quản lý rộng, trải khắp, đi ca đi kíp không kể ngày đêm nhằm đảm bảo cung cấp đủ điện an toàn, ổn định cho các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội, phát triển kinh tế của Thủ đô và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Đóng góp vào đó có một phần đáng kể công sức, trí tuệ của nữ CBCNVC-LĐ trong Tổng công ty. Nhiều chị em đảm nhiệm công việc ca kíp, tham gia công tác quản lý, vận hành, trưởng phó các ban, lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc nên đã chịu áp lực công việc, giờ giấc, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của gia đình và tham gia các phong trào của nữ CNVC-LĐ. Dù ở bất kỳ cương vị nào các chị cũng luôn năng động, sáng tạo, tích cực học tập, rèn luyện, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu KTKT của Tổng công ty. Các chị đã tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua như phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, văn nghệ, thể thao, cải cách thủ tục hành chính... Nhiều chị đã được khen thưởng trong các phong trào thi đua như “Ca trực Tổng đài 22222000 ” của Trung tâm Điều độ Thông tin; “Thợ hiệu chỉnh Công tơ giỏi ” của Xưởng Công tơ; “Thợ kiểm định công tơ giỏi ” của *Phòng Kiểm định chất lượng; phong trào “ Thủ kho giỏi” của Ban Vật tư... Các chịđãkhẳng định phái "yếu" nhưng không yếu vàluôn làm tròn nhiệm vụ ở cơ quan và gia đình.

Đại diện cho nữ CNVC-LĐ, Ban Nữ công của EVN HANOI đã phát huy vai trò chăm lo, bảo vệ quyền lợi, động viên khuyến khích chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc. Trước thềm năm học mới, Ban Nữ công đã tổ chức Lễ Biểu dương khen thưởng cho 157 cháu là con CBCNV trong Tổng công ty đạt học sinh giỏi cấp quận, huyện, thành phố, Quốc gia năm học 2012-2013 với tổng số tiền thưởng là 43,7 triệu đồng; khen thưởng 285 cháu học sinh giỏi năm học 2012-2013 là con CBCNV khối Cơ quan Tổng công ty với tổng số tiền thưởng cho các cháu là trên 35,5 triệu đồng. Trong đó, đa số các cháu được khen thưởng đều có mẹ là CBCNV các đơn vị trong Tổng công ty.

Trong năm 2013, có 01 tập thể và 08 cá nhân thuộc Tổng công ty đã được trao tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn LĐVN; 03 chị được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự tiến bộ Phụ nữ Việt Nam; 331 chị đã được Tổng công ty khen thưởng về thành tích trong phong trào 2 giỏi; 363 chị có thành tích về kế hoạch hoá gia đình. Tại Hội nghị tổng kết Vì sự tiến bộ phụ nữ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban VSTBPN của Tổng công ty đã được nhận Bằng khen của Bộ Công Thương; 05 tập thể và 05 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2013, đã có 01 chị được khen thưởng danh hiệu Người tốt, việc tốt năm 2013 do UBND TP trao tặng.