Ông Lê Thanh Xuân tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn TKV nhiệm kỳ 2018 - 2023

Phiên làm việc thứ ba của Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt N

Tại phiên làm việc thứ ba của Đại hội, lãnh đạo Tập đoàn gồm Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải và Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân đã đối thoại, giải đáp câu hỏi của các đại biểu về các vấn đề xoay quanh công tác tái cơ cấu, sắp xếp lực lượng lao động; các chính sách, chế độ đảm bảo quyền lợi của người lao động…

Trước đó, ở phiên làm việc thứ hai - chiều ngày 19/4, Đại hội đã thực hiện các nội dung như: chia các tổ để thảo luận, đóng góp ý kiến cho Dự thảo Nghị quyết của Đại hội và tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ban Chấp hành Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 39 đồng chí đã ra mắt tại Đại hội. Ông Lê Thanh Xuân tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023. Các chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn TKV nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm: ông Phạm Hồng Hạnh, ông Nguyễn Trung Hiếu, bà Nguyễn Thị Minh.

Ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tin tưởng Ban Chấp hành khóa mới sẽ đoàn kết, thống nhất để thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ mới

Phát biểu tại Đại hội, ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và tin tưởng Ban Chấp hành khóa mới sẽ đoàn kết, thống nhất để thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ mới.

100% các đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.