Ông Trần Quang Huy tiếp tục giữ chức Chủ tịch CĐCTVN lần III

Tại Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023, ông Trần Quang Huy tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam

Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) lần III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội trong 02 ngày 28- 29/6/2018. Tham dự Đại hội có hơn 400 Đại biểu chính thức đại diện cho gần 190.000 cán bộ, công nhân viên chức ngành Công Thương.

Sau 02 ngày làm việc, Đại hội CĐCTVN lần thứ III diễn ra thành công tốt đẹp, 41 đồng chí được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với số phiếu đồng thuận cao. Cũng tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Nhất đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí.

Các đồng chí được bầu vào Ban chấp hành CĐCTVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 (ảnh Cấn Dũng)

Theo đó, đồng chí Trần Quang Huy tiếp tục được bầu làm Chủ tịch CĐCTVN lần thứ III. Các đồng chí: Vũ Trường Sơm, Lê Thị Đức, Quách Văn Ngọc giữ chức Phó Chủ tịch CĐCTVN nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Phát biểu kết thúc Đại hội, ông Trần Quang Huy cho biết, Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu phấn đấu và nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt các chức năng của CĐCTVN nhiệm kỳ 2018 - 2023 và thông qua Nghị quyết Đại hội CĐCTVN lần thứ III.

Các nội dung được thông qua tại Đại hội là kết tinh trí tuệ và tâm huyết của toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương và là sự tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về tổ chức và hoạt động công đoàn 5 năm qua, để tiếp tục đổi mới và phát triển trong 5 năm tới.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn của CĐCTVN sẽ tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, lấy nhu cầu chính đáng của đa số đoàn viên, NLĐ làm cơ sở hoạt động; Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi cấp công đoàn. Đồng thời, đổi mới mô hình tổ chức các cấp công đoàn theo hướng lấy đoàn viên và NLĐ làm trung tâm để xác định nhiệm vụ của các cấp công đoàn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, mang lại nhiều lợi ích tốt hơn cho đoàn viên NLĐ; Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh…

Từ đó, xây dựng ngành Công Thương phát triển, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tích cực xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu đại diện cho người lao động ngành Công Thương bầu Ban chấp hành CĐCTVN nhiệm kỳ mới



Hạ Vũ