Petrolimex Aviation đồng hành cùng chương trình "Thiên thần Thái Bình Dương"

Trong các ngày 08 và 18/9/2017 tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation) đã hỗ trợ tra nạp nhiên liệu cho hai chuyến bay của Bộ Tư lệnh Thái

Năm 2017, Chương trình nhân đạo mang tên Thiên thần Thái Bình Dương do Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ tổ chức tại tỉnh Quảng Nam đã có nhiều hoạt động như hội thảo, trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực y tế, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí; sửa chữa một số công trình y tế, giáo dục. Đây là năm thứ 6 Chương trình Thiên thần Thái Bình Dương được tổ chức tại Việt Nam.

Khi được hỏi phỏng vấn về chương trình, thay mặt phi hành đoàn, Cơ trưởng Trevyr Conrad Du Pont bày tỏ sự vui mừng, đánh giá cao và cảm ơn sự đóng góp, đồng hành của Petrolimex Aviation đối với chương trình nhân đạo Thiên thần Thái Bình Dương.

Thay mặt phi hành đoàn, Cơ trưởng Trevyr Conrad Du Pont bày tỏ sự vui mừng, đánh giá cao và cảm ơn sự đóng góp đồng hành của Petrolimex Aviation đối với Chương trình nhân đạo Thiên thần Thái Bình Dương

Bên cạnh việc đảm bảo tra nạp nhiên liệu bay cho khách hàng, với các chuyến bay nhân đạo đặc biệt này, Lãnh đạo Petrolimex Aviation đã chủ trương và chỉ đạo thực hiện chính sách trách nhiệm xã hội, thông qua mức phí tra nạp ưu đãi cho các chuyến bay, mỗi người lao động Petrolimex Aviation đã góp phần nhỏ bé vào công tác nhân đạo này. Đồng thời qua chương trình hỗ trợ này, mỗi người lao động Petrolimex Aviation càng cảm thấy tự hào hơn khi đứng trong hàng ngũ của Công ty, cùng Công ty chia sẻ, đóng góp cho xã hội.

Ông Trần Đình Bửu - Phó Giám đốc Chi nhánh Petrolimex Aviation tại Đà Nẵng trao quà lưu niệm cho Cơ trưởng Trevyr Conrad Du Pont và Cơ phó chuyến bay nhân đạoPetrolimex Aviation chụp ảnh lưu niệm cùng Cơ trưởng và Cơ phó chuyến bay nhân đạo tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng

Trong những năm qua, song song với việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex cũng đã rất quan tâm và thực hiện tốt chính sách trách nhiệm xã hội, quan tâm đến cộng đồng cũng như tổ chức các hoạt động chăm lo đến sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV Công ty và gia đình, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động để tiến xa hơn.