Phụ nữ Dầu khí Việt Nam: Tròn vai việc nước, việc nhà

Trong công cuộc đổi mới, phụ nữ ngành Dầu khí đã khẳng định những phẩm chất, năng lực trong học tập, nghiên cứu, lao động sáng tạo đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực quản lý, nghiên cứu khoa học..

Dù chỉ chiếm 1/4 trong tổng số gần 70 nghìn lao động toàn ngành, nhưng phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của đội ngũ nữ cán bộ, nhân viên, lao động ngành Dầu khí có những đóng góp hết sức to lớn trong sự nghiệp phát triển ngành Dầu khí nói chung và Công đoàn ngành Dầu khí Việt Nam nói riêng.

Những hoạt động của phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã ghi những dấu ấn riêng mang đậm hình ảnh người phụ nữ Dầu khí hiện đại, tự tin, năng động, sáng tạo. Từ công tác nghiên cứu khoa học đến lao động sản xuất và đến hoạt động công đoàn, hầu hết phụ nữ Dầu khí luôn cống hiến hết mình với niềm đam mê, khát vọng. Tiêu biểu như: chị Nguyễn Thị Thu Hường - Viện Dầu khí đã bảo vệ thành công 3 đề tài khoa học cấp Nhà nước, chị Phan Gia Tiểu Cầm - Viện Dầu khí chủ đề tài nhiều công trình khoa học quan trọng; chị Bùi Mai Thanh Tú và nhóm nữ nghiên cứu khoa học của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã được tặng Bằng khen Phụ nữ Sáng tạo 2013. Năm 2015, Công đoàn Dầu khí đang đề nghị 3 đề tài để Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xét tặng giải Phụ nữ Sáng tạo 2015. Bên cạnh đó, nhiều chị em đã vinh dự được Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương Lao động các hạng Nhì, Ba, giải thưởng Bông hồng Vàng, Nhà quản lý giỏi,…. và hàng ngàn chị em đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp..

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt nữ công nhân lao động tiêu biểu ngành Dầu khí

Nữ CNVCLĐ Dầu khí không những tròn vai việc nước, mà đối với việc nhà, các chị là người vợ hiền, người mẹ mẫu mực, người con hiếu thảo chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ đẻ, cha mẹ chồng… Quả thật, đây không phải là nhiệm vụ dễ hoàn thành một cách xuất sắc khi mà thách thức không nhỏ đặt lên đôi vai người phụ nữ trong bối cảnh mặt trái của kinh tế thị trường, của hội nhập, của áp lực cuộc sống… đã và đang tác động trực tiếp, mạnh mẽ đến từng gia đình. Vậy nhưng các chị vẫn sắp xếp công việc gia đình, cơ quan một cách khoa học và hiệu quả. Không những vậy, các chị đều là điểm tựa tinh thần quan trọng cho gia đình mình.

Dẫu biết rằng, chăm sóc gia đình là thiên chức của người phụ nữ, nhưng với nữ CBNV ngành Dầu khí lại càng đòi hỏi mẹ, các chị luôn hết lòng vì con cái, là những tấm gương cho con cái noi theo, chăm lo sức khỏe, giáo dục các con của mình trở thành những người con ngoan, học giỏi. Trong 5 năm (2010-2015), số các cháu con CNVCLĐ đạt thanh tích cao trong học tập, trong các kỳ thi các cấp: giải quốc tế là 12 cháu, giải quốc gia là 107 cháu, cấp tỉnh/thành phố là 664 cháu.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, quyền Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Khánh đánh giá cao phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đặc biệt, ông nhấn mạnh: Đối với một ngành kinh tế - kỹ thuật công nghiệp thì đây là những cố gắng rất lớn của chị em, góp phần không nhỏ vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Chia sẻ và bày tỏ những thách thức mà ngành Dầu khí đã và đang đối mặt, quyền Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Khánh mong muốn đội ngũ nữ CBNV Dầu khí luôn giữ vững tinh thần “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, bởi đây là sự góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành xuất sắc các định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

.

Khi được chứng kiến những niềm vui rạng ngời của nữ CBNV ngành Dầu khí tại Hội nghị, tôi càng khâm phục họ và tin rằng, mỗi bước đi, mỗi chặng đường phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam đều có sự đóng góp to lớn của những bông hồng nhỏ Dầu khí. Họ không những tròn vai đối với chăm sóc gia đình, mà còn khẳng định bản lĩnh trong lao động, sáng tạo. Nữ CBNV Dầu khí đã có mặt ở khắp mọi nơi, từ nơi gian khổ nhất là vùng sa mạc Sahara đến giàn khoan dầu giữa biển khơi đến các nhà máy, công trình,... Họ không những là những người lao động tại các công trình, mà còn là những nhà quản lý, nhà nghiên cứu khoa học... Sự cần cù, sáng tạo trong lao động, sự nhạy bén trong quản lý và sự cần mẫn, thông minh trong nghiên cứu khoa học của nữ CBNVLĐ đã thực sự góp phần to lớn trong thành công của hoạt động công đoàn nói riêng và sự phát triển của ngành Dầu khí nói chung.


Lê Hằng