Phương hướng phát triển công đoàn ngành Điện tử – Tin học

Thực hiện chương trình hợp tác quốc tế, Công đoàn Công Thương Việt Nam phối hợp với Công đoàn Công nghiệp Toàn cầu (IndusstriALL) tổ chức buổi hội thảo về “Phát triển đoàn viên trong ngành Điện tử- Ti

Hội thảo “Phát triển đoàn viên trong ngành Điện tử – Tin học” lần đầu được tổ chức tại Hà Nội, hứa hẹn sẽ tạo cơ sở để thúc đẩy phát triển đoàn viên cũng như các hoạt động của Công đoàn trong ngành Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin và Truyền thông tại Việt Nam giai đoạn 2014 – 2018. Phát biểu khai mạc buổi hội thảo, ông Lý Quốc Hùng nói: “Việt Nam là một nước có sự phát triển nhanh trong ngành điện tử và công nghệ thông tin, đứng trong số 10 ngành có sự phát triển cao nhất cả nước... Hội thảo lần này là dịp để các công đoàn công nghiệp điện tử, tin học chia sẻ thông tin kinh nghiệm về phương hướng phát triển của ngành và hoạt động công đoàn nhằm phấn đấu hướng người lao động tham gia công đoàn, đồng thời xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tăng cường sự đoàn kết giữa công đoàn trong nước và quốc tế”.


Tuy là đất nước có nguồn đầu tư lớn từ nước ngoài trong lĩnh vực Điện tử – Tin học, nhưng hiện tại việc xây dựng, phát triển đoàn viên các hoạt động của Công đoàn trong ngành vẫn chưa thực sự tích cực, và gặp nhiều vấn đề trở ngại.

Trước những vấn đề đó, ông Kan Matsuzaki nhấn mạnh vào 3 điểm quan trọng trong Kế hoạch hành động của IndustriALL toàn cầu như sau: “Đầu tiên, phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn vững mạnh, chúng ta cần tăng số đoàn viên để xây dựng sức mạnh lớn hơn; cần tổ chức đến từng người kể cả những công nhân không ổn định. Thứ hai, cần đảm bảo rằng mọi người lao động đều có quyền gia nhập công đoàn theo sự lựa chọn của họ và được hưởng sự bảo vệ của thỏa ước tập thể. Thứ ba là phải đấu tranh để đạt tới mô hình kinh tế và xã hội mới, đưa con người lên vị trí cao nhất”.