PV GAS tài trợ gần 3 tỷ đồng cho Trường THCS xã Trực Hưng - Nam Định

Ngày 30/08/2015, Trường THCS xã Trực Hưng, huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức Lễ cắt băng khánh thành 6 phòng học bộ môn, đón Bằng công nhận Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia và khai gi

Đến dự Lễ khánh thành về phía địa phương có đồng chí Bùi Đức Long - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh; Nhà giáo Ưu tú Cao Xuân Hùng - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Tỉnh và các cấp Lãnh đạo huyện Trực Ninh, Lãnh đạo xã Trực Hưng, tỉnh Nam Định. Về phía Tổng công ty Khí Việt Nam có đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty làm đại diện.
Dự án nâng cấp Trường THCS xã Trực Hưng là một tổ hợp gồm 6 phòng học bộ môn và các công trình phụ trợ kèm theo do Tổng công ty Khí Việt Nam tài trợ 2,7 tỷ đồng, được trích từ nguồn an sinh xã hội theo phân bổ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2015. Công trình được xây dựng khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất, góp phần hỗ trợ về cơ sở vật chất để Trường THCS xã Trực Hưng được công nhận là Trường THCS đạt chuẩn quốc gia.

Tại buổi lễ, đồng chí Lương Văn Nhuệ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Trực Hưng đã phát biểu cảm ơn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Khí Việt Nam đã tài trợ xây dựng công trình, góp phần nâng cao cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho thầy và trò của Trường có môi trường giảng dạy và học tập tốt hơn. Đồng chí cũng đồng thời cảm ơn Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh Khí hóa lỏng Nam Định đã ủng hộ 10 phần quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan, học giỏi của Trường nhằm động viên, khuyến khích các cháu trong năm học mới 2015-2016.Tổng công ty Khí Việt Nam tài trợ 2,7 tỷ đồng hỗ trợ Dự án nâng cấp Trường THCS xã Trực Hưng
Thay mặt cho lãnh đạo Tổng công ty khí Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã khẳng định tập thể người lao động Tổng công ty Khí Việt Nam luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, trong đó rất chú trọng đến việc hỗ trợ xây dựng các Trường học/Trung tâm giáo dục tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tổng công ty Khí Việt Nam rất vinh dự được tham gia đóng góp xây dựng Trường trung học cơ sở xã Trực Hưng đạt chuẩn quốc gia và tin tưởng rằng công trình này sẽ đóng góp thiết thực vào sự phát triển ngành giáo dục tỉnh Nam Định, góp phần đào tạo tài năng cho đất nước. Ông Nguyễn Văn Hùng đã trao biểu trưng kinh phí đóng góp xây dựng Trường cho lãnh đạo của nhà trường, chứng thực cho mối liên hệ hỗ trợ cùng phát triển của ngành Dầu khí với nhân dân tỉnh Nam Định.

Lê Na