PVGas D tài trợ Giải vô địch Bóng chuyền bãi biển toàn quốc

Trong 4 ngày từ 21 đến 24/10/2015, Giải Vô địch Bóng chuyền Bãi biển toàn quốc - Cúp PVGas D năm 2015 do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức, đã

Giải đấu quy tụ 58 VĐV của 29 đội bóng chuyền bãi biển nam (11 đội) và nữ (18 đội) đến từ các tỉnh, thành trong cả nước: TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sana Khánh Hòa, Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh), Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, Trung tâm Huấn luyện TDTT Quốc gia Cần Thơ. Ở nội dung nữ, các đội chia làm 6 bảng đấu và ở giải nam là 4 bảng. Các bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, lấy 2 đội Nhất, Nhì mỗi bảng vào vòng đấu loại trực tiếp.

Tuy là đồng đội với nhau, nhưng trận chung kết nội dung nam diễn ra căng thẳng giữa 2 cặp VĐV cùng đến từ đội bóng chuyền bãi biển Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh, với chiến thắng 2 -1 thuộc về 2 tay đập Ngọc Quý/Đình Khôi. Cặp VĐV Cao Sơn/Công Khanh xếp hạng Nhì và hạng Ba là các VĐV Vĩnh Phúc/Thành Nhân (Sana Khánh Hoà).

BTC trao giải nội dung nữ

Ở chung kết nội dung nữ, cũng là cuộc tranh chấp “nội bộ” giữa các VĐV đội Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh. Kết quả cặp VĐV Mai Thị Hoa/Nguyễn Thị Tiệp đã đánh bại cặp VĐV Kim Chi/Hồng Loan chỉ trong 2 ván đấu (2 - 0), đoạt ngôi Vô địch; xếp hạng Ba là cặp VĐV Tuyết Ngân/Thanh Trâm (Sana Khánh Hoà).

Ngoài các giải Nhất, Nhì, Ba, Ban tổ chức còn trao thưởng danh hiệu VĐV xuất sắc nhất giải cho 2 VĐV Ngọc Quý và Mai Thị Hoa.

Tại giải lần này, Ban tổ chức đã làm lễ hạ còi cho trọng tài quốc gia Nguyễn Đôn Vinh.

Theo Ban tổ chức, qua giải đấu này, các nhà chuyên môn sẽ chọn ra những VĐV xuất sắc nhất, bổ sung vào đội tuyển bóng chuyền bãi biển quốc gia, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ V - 2016.