Ra mắt “Hội đồng phát triển gốm Chu Đậu”

Sau hơn 13 năm nỗ lực khôi phục và phát triển dòng Gốm cổ Chu Đậu bị thất truyền, ngày 27/4/2016, tại xã Thái Tân - huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương đã diễn ra Lễ ra mắt "Hội đồng phát triển Gốm Chu Đậ

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Văn Quế - Chủ tịch Hội đồng phát triển Gốm Chu Đậu cho biết: “Gốm Chu Đậu là dòng gốm mỹ nghệ cao cấp được hình thành phát triển và thăng trầm theo dòng chảy của lịch sử nước nhà”. Được đánh giá là dòng gốm đẹp, tinh xảo, bởi vậy trong thời gian qua, Hapro đã nỗ lực cùng các cấp chính quyền địa phương, các chuyên gia tâm huyết không ngừng nỗ lực khôi phục lại những giá trị tinh hoa cho gốm Chu Đậu. Kết quả đã được khẳng định, hiện 46 bảo tàng danh tiếng ở 32 nước trên thế giới và trong khu vực đang trưng bày hiện vật gốm cổ Chu Đậu. Địa phương cũng đã vinh dự được đón nhiều vị lãnh đạo, nguyên là Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm. Đặc biệt, Chu Đậu đã vinh dự được Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng 9 chữ vàng: “Gốm Chu Đậu - tinh hoa văn hóa Việt Nam”.

Ông Nguyễn Hữu Thắng - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thương mại Hà Nội cũng cho biết: Với mục đích  khôi phục dòng gốm Chu Đậu sẽ đem lại nhiều giá trị và ý nghĩa cho sự phát triển của gốm Chu Đậu nói riêng cũng như ngành nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam nói chung, những năm qua, Hapro đã đầu tư giai đoạn I là 24 tỷ đồng, gồm: Xây dựng nhà xưởng, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Bên cạnh đó, Tổng công ty đã mời nhiều chuyên gia tâm huyết cùng tìm giải pháp phát triển thương hiệu và tìm chỗ đứng cho gốm Chu Đậu trên thị trường. Sự kiện ra mắt Hội đồng Phát triển gốm Chu Đậu là thể hiện sự quan tâm đặc biệt của các nhà nghiên cứu, chuyên gia tâm huyết, cho sự bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa phi vật thể của đất nước nói chung và dòng gốm Chu Đậu nói riêng.

Quang cảnh buổi Lễ

Danh sách 15 thành viên gồm:

1. Ông Tăng Bá Hoành - Nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hải Dương, Chủ tịch Hội Sử học tỉnh Hải Dương, Chủ tịch Danh dự;

2. Ông Nguyễn Văn Quế - Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Trần Mạnh Cảnh - Nguyên Phó TGĐ Hapro, Phó Chủ tịch Hội đồng;

4. Trần Mạnh Cảnh - Nguyên Phó TGĐ Hapro, Phó Chủ tịch Hội đồng;

5. Bà Phạm Diệp Anh - Công ty Silky Việt Nam;

6. Ông Nguyễn Vân Anh - Giảng viên khảo cổ học Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn;

7. Ông Vương Họa Báo - Giảng viên điêu khắc Trường ĐH Mỹ thuật;

8. Ông Nguyễn Văn Dòng - Chủ tịch Hiệp hội In Việt Nam, Nhà sưu tập cổ vật;

9. Ông Hạ Bá Định - Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Nghệ nhân gốm Chu Đậu;

10. Ông Vương Thanh Hà - Nguyên Trưởng ban Thời sự Báo Lao động;

11. Bà Nguyễn Thị Hồng Lan - Nguyên Giám đốc Trung tâm Thương hiệu ngân hàng;

12. Bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Nguyên Phó Bí thư Quận ủy Ba Đình;

13. PGS.TS. Nguyễn Quốc Thịnh - Nguyên Giám đốc Trung tâm Thương hiệu - Trường ĐH Thương mại;

14. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm - Phó Trưởng phòng Phóng sự 3 Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự - Đài Truyền hình Việt Nam;

15. GS. Hà Tôn Vinh.