Ra quân sản xuất đầu năm và phát động tết trồng cây

Ngày 5-2 (tức mùng 6 Tết), nhiều đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam vùng Quảng Ninh đã đồng loạt tổ chức ra quân sản xuất đầu năm và phát động tết trồng cây.
Ngay sau lễ phát động, cán bộ, công nhân Công ty than Nam Mẫu đã trồng cây bóng mát tại khuôn viên trụ sở Công ty; trồng bổ sung cây xanh tại các khai trường và bãi thải. 
Cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần than Hà Lầm trồng cây đầu xuân.
 
CB-CN Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò II trồng cây đầu xuân
  Tại Công ty Cổ phần than Hà Lầm, để động viên cán bộ, công nhân, lãnh đạo Công ty đã trực tiếp xuống chúc tết những công nhân đang thi công đường lò XDCB ở độ sâu dưới mức -300. Ngay sau lễ ra quân, Công ty đã tổ chức phát động tết trồng cây đầu xuân tại mặt bằng sân công nghiệp +75. Năm 2014, Công ty phấn đấu khai thác 1,2 triệu tấn than hầm lò. Trong đó có 600.000 tấn từ đường lò chợ cơ giới hóa dưới mức -300; đào mới 4.600 mét lò XDCB; 12.000 mét lò cơ bản sản xuất.

Trong ngày 5-2, Công ty than Khe Chàm đã ra quân sản xuất đầu năm và phát động tết trồng cây. Năm 2014, Công ty phấn đấu đạt sản lượng than khai thác 1,3 triệu tấn (tăng 18% so với năm 2013); đào mới 15.000m lò chuẩn bị sản xuất; doanh thu trên 1,6 nghìn tỷ.
Cùng ngày, Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò II - TKV đã tổ chức lễ ra quân đầu năm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Ngay sau lễ ra quân, lãnh đạo Công ty đã tổ chức lễ trồng cây đầu năm và chúc tết tại các hiện trường sản xuất.

Lễ khai xuân diễn ra trong không khí vui vẻ, đoàn kết và quyết tâm chuẩn bị cho một năm mới hứa hẹn nhiều thành công mới.