Sabeco tiếp tục có biến động về nhân sự

Ngày 31/8/2018, Nghị quyết Hội đồng quản trị Sabeco thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Nguyên Trung làm kế toán trưởng thay thế cho ông Nguyễn Tiến Dũng từ ngày 1/9/2018.

Ông Nguyễn Tiến Dũng ngoài chức vụ kế toán trưởng, còn là người đại diện phần vốn góp của Bộ Công Thương tại Sabeco. Sau kỳ họp Đại hội cổ đông năm 2018 vừa qua, ông Nguyễn Tiến Dũng là một trong 7 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Sabeco.

Đây không phải là lần đầu tiên thay đổi nhân sự cấp cao của Sabeco trong năm nay. Hồi tháng 6, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Sabeco đã thông qua danh sách 7 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 trong đó có 4 thành viên là người của tỷ phú Thái, 3 ứng viên còn lại có hai người là đại diện hơn 36% vốn Nhà nước tại Sabeco là ông Nguyễn Tiến Dũng và ông Lương Thanh Hải. Thành viên độc lập duy nhất trong Hội đồng quản trị Sabeco là ông Nguyễn Tiến Vỵ, hiện là Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Bia – Rượu – NGK Việt Nam.

Công ty cũng đã miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thành Nam từ ngày 31/7/2018 và bổ nhiệm ông Neo Gim Siong Bennet (quốc tịch Singapore) làm Tổng giám đốc.

Năm 2018, Sabeco đặt mục tiêu doanh thu thuần 36.092 tỷ đồng, tăng 5 % so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 19% xuống 4.007 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm, doanh thu của công ty đạt 17.066 tỷ đồng, tăng 8% và thực hiện 47,3% kế hoạch doanh thu năm. Trong khi đó, lãi ròng giảm gần 5% còn 2.447 tỷ đồng, tương đương 61% chỉ tiêu 2018.

Nguyên Vỵ