Sản lượng dầu của OPEC tăng trong tháng 9/2017

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), trong tháng Chín vừa qua, sản lượng dầu của các nước thành viên đạt 32,784 triệu thùng/ngày, tăng so với mức 32,659 thùng/ngày hồi t
Bất chấp những nỗ lực được thúc đẩy bởi những quốc gia có ảnh hưởng trong OPEC, sản lượng dầu thô của 14 nước thành viên vẫn vượt mốc 32,5 triệu thùng/ngày – mức được ấn định vào cuối năm 2016 nhằm hạn chế nguồn cung và từ đó thúc đẩy giá dầu thế giới tăng trở lại.

Hoạt động sản xuất dầu thô đã tăng đáng kể ở Nigeria (Ni-giê-ri-a) và Libya (Li-bi) - hai nước thành viên của OPEC được miễn không phải cắt giảm sản lượng. Bên cạnh đó, báo cáo của OPEC cũng ghi nhận sự sụt giảm sản lượng tại Venezuela (Vê-nê-xu-ê-la), nơi đang hứng chịu khủng hoảng chính trị cùng lệnh trừng phạt của Mỹ, đặc biệt là nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nhấn mạnh về sự thiếu quyết tâm của một số nước tham gia vào thoả thuận cắt giảm sản lượng của OPEC. Tổ chức này và các đối tác (đặc biệt là Nga) sẽ phải thảo luận tại phiên họp dự kiến diễn ra vào tháng 11 ở Vienna (Áo) về khả năng kéo dài thêm thời gian cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ. Thời hạn này trước đó dự kiến kết thúc vào tháng 3/2018.

Liên quan đến vấn đề hạn chế nguồn cung, các quan chức của Saudi Arabia (Arập Xê-út) mới đây đã bày tỏ mong muốn xuất khẩu ít hơn sang Mỹ, đồng thời cam kết sẽ giảm lượng xuất khẩu dầu mỏ khoảng 560.000 thùng/ngày trong tháng 11/2017 xuống còn 7,15 triệu thùng/ngày.

Về phần nước Nga, Thủ tướng Dimitri Medvedev trong chuyến thăm kéo dài hai ngày tại Algeria (từ 9-10/10) cũng đã khẳng định quyết tâm tái cân bằng thị trường dầu mỏ và mong muốn tiếp tục cùng thảo luận vấn đề này với tất cả các nước có liên quan. Điều này phần nào giúp các nhà đầu tư tiếp tục hy vọng vào sự tái cân bằng của thị trường năng lượng thế giới.

Theo TTXVN