Sóc Trăng: Nhiều cặp đôi hạnh phúc nhờ "bà Nguyệt" Công đoàn

Sau hơn 2 tháng diễn ra lễ cưới tập thể tại Sóc Trăng, phóng viên Báo Lao Động đã có dịp gặp lại các cặp đôi trong lễ cưới, cuộc sống của họ ngày càng hạnh phúc.
Trước đó, ngày 15.1.2015, LĐLĐ tỉnh phối hợp Hội LHTNVN và Đài PTTH tỉnh Sóc Trăng tổ chức cho 13 cặp đôi là công nhân - đoàn viên TNCS có hoàn cảnh khó khăn.

Cặp đôi Thạch Ương và Lâm Thị Thanh Thảo (công nhân Cty Chế biến thủy sản An Phú) là 1 trong 13 cặp đôi được tham gia lễ cưới tập thể và cũng là cặp may mắn được nhận thêm "Căn phòng mơ ước" trị giá 20 triệu đồng. "Hằng ngày vợ chồng tôi đi làm theo ca, mỗi ca 8h, thu nhập hằng tháng của 2 vợ chồng cũng được trên 6 triệu đồng. Sau đám cưới, cuộc sống của chúng tôi thay đổi nhiều thứ theo chiều hướng tích cực. Chúng tôi làm việc cùng nhau, chia sẻ cùng nhau tất cả những vấn đề gặp phải trong cuộc sống..." - anh Thạch Ương vui vẻ nói.

Cùng hạnh phúc đó là cặp đôi Lê Văn Duyên (kỹ sư chăn nuôi, xã Lâm Tâm, huyện Thạnh Trị) và Huỳnh Thị Hồng Tơ (Bí thư Đoàn xã Lâm Tân). Ông Nguyễn Thành Duy - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng - cho biết: "Sau lễ cưới, chúng tôi thường xuyên liên lạc với các cặp đôi để xem cuộc sống của họ ra sau. Điều đáng mừng, tất cả các cặp đôi đều sống với nhau rất hạnh phúc, công việc ngày càng đi lên theo chiều hướng tích cực, nhiều cặp đôi đã xây dựng riêng cho mình một gia đình hạnh phúc".

Bà Lê Thị Kim Xuyến - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng - cho biết: Trong năm tới, LĐLĐ sẽ phối hợp với Hội LHTNVN và Đài PTTH tỉnh Sóc Trăng vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ chương trình, để làm sao mỗi năm sẽ tổ chức lễ cưới tập thể cho công nhân - đoàn viên TNCS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, nhằm giúp các cặp đôi có một lễ cưới đúng nghĩa. Đồng thời, giáo dục thế hệ trẻ hiện nay phải biết giữ gìn, tôn vinh những nét đẹp của lễ cưới truyền thống...