Sôi nổi các phong trào thi đua trong Khối các Tổng công ty Nhà nước

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm vượt qua những khó khăn thách thức, bằng các biện pháp điều hành chủ động, linh hoạt, phát huy nội lực, các Tổng công ty Nhà nước đã tiếp tục phát huy vai trò là

Tại Hội nghị Sơ kết công tác Thi đua Khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Khối các Tổng công ty Nhà nước ngày 23/7/2014, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam – Đơn vị khối trưởng thay mặt Khối Tổng công ty Nhà nước tổng hợp báo cáo tình hình triển khai công tác Thi đua khen thưởng và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong Khối.

Trước những khó khăn chung của đất nước, các đơn vị trong Khối các Tổng công ty Nhà nước đã bám sát các mục tiêu, nội dung công tác thi đua chung của Khối và từng đơn vị để tuyên truyền, tổ chức, động viên CBCNV phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra; đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, nội dung thiết thực, gắn với ngành nghề và nội dung của từng đơn vị.

6 tháng đầu năm 2014, tất cả 11 Tổng công ty Nhà nước trong Khối đã tổ chức tốt việc quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về Luật Thi đua - Khen thưởng, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật… Bên cạnh đó, các đơn vị đã phát động nhiều đợt thi đua phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra cùng với việc các Tổng công ty đang tích cực triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nhiều đơn vị đã chủ động thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, an sinh xã hội, tham gia ủng hộ, giúp đỡ ngư dân, lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển Việt Nam…

11 Doanh nghiệp trong Khối nhận bản Giao ước thi đua

Về phía 03 Tổng công ty trực thuộc Bộ Công Thương, trong nửa đầu năm 2014 đã triển khai hàng loạt các phong trào thi đua và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã phối hợp với Công đoàn Tổng công ty phát động phong trào “Thực hiện 3 khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ I (2010-2015) với khẩu hiệu “Đoàn kết, đồng thuận – Đột phá thành công – Vì người tiêu dùng – Vươn tầm quốc tế”; cùng với việc duy trì các phong trào: “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm bớt thao tác và an toàn hơn cho người lao động”, “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”, “Lao động hiệu quả – Phát triển bền vững – Hội nhập thành công”;...

Công tác an sinh xã hội luôn được Tổng công ty xem là một nhiệm vụ trọng tâm, với các hoạt động: vận động ủng hộ bộ đội Hoàng Sa - Trường Sa; phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng; xây nhà tình nghĩa, tình thương; tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại các huyện nghèo vùng biên giới, vùng sâu vùng xa.

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá VN Vũ Văn Cường trao 1 tỷ đồng ủng hộ lực lượng cảnh sát biển VN .Tổng công ty Giấy Việt Nam duy trì tốt các phong trào: “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “người trồng rừng giỏi”, “giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, “nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm” và phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến nghiệp vụ và hợp lý hóa trong sản xuất kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm 2014, Tổng công ty đã có 22 sáng kiến được áp dụng và đem lại hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Thép Việt Nam tiếp tục triển khai các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Sáng kiến tiết kiệm”, “Nhà máy công viên”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, nhân rộng các điển hình tiến tiến và các gương “Người tốt, việc tốt”. Riêng phong trào “Sáng kiến tiết kiệm” trong 6 tháng đầu năm có 73 đề tài, trong đó có 41 đề tài đã thực hiện với số tiền làm lợi khoảng 3,4 tỷ đồng.

Tại Hội nghị của Khối lần này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa nhấn mạnh: “Công tác thi đua, khen thưởng phải tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, từ việc xác định phạm vi và mục tiêu, xây dựng nội dung, lựa chọn hình thức và phương pháp tổ chức phong trào thi đua để đảm bảo chất lượng và đem lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, các đơn vị trong Khối phải tăng cường trao đổi thông tin, đẩy mạnh hợp tác, ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ của nhau để sản phẩm hàng hóa của các đơn vị lan tỏa rộng rãi”.

Hiện nay, các Tổng công ty Nhà nước đang tích cực triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trọng tâm là tập trung các nguồn lực cho các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chính, nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội cũng như sự phát triển bền vững, khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong nền kinh tế. Khối các Tổng công ty Nhà nước cần tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết 01 của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội. Khối cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là: Thi đua thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm gắn với tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh; tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; tiếp tục củng cố, hoàn thiện, xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong từng Tổng công ty; tích cực hưởng ứng nội dung thi đua giai đoạn 2011- 2015, đặc biệt là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.