Sức hút của Trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam

Chủ đầu tư Cty CP Savico Hà Nội (Cty con Savico – SVC) và Cty CBRE VN mới đây đã tổ chức thành công buổi giới thiệu dự án trung tâm thương mại Savico Mega Mall tại số 7 – 9 đường Nguyễn Văn Linh, phườ
Savico MegaMall xây dựng trên khu đất có vị trí chiến lược, giao thông thuận tiện, chỉ cách nút giao thông Cầu Chui (Nguyễn Văn Cừ - Ngô Gia Tự - Nguyễn Văn Linh) 500 m và cách hồ Hoàn Kiếm, trung tâm Hà Nội khoảng 5 km. Đây là điểm kết nối giữa trung tâm Hà Nội với các đô thị trong khu vực kinh tế năng động nhất miền Bắc, bao gồm Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh. Đặc biệt với hai cây cầu Vĩnh Tuy và Thanh Trì, việc kết nối Savico MegaMall với các quận huyện còn lại của Hà Nội như Hai Bà Trưng, Hoàng Mai và Thanh Trì rất dễ dàng.

Điểm nổi bật của công trình này là sự phối hợp giữa các Cty tư vấn và quản lý chuyên nghiệp như: Cty Site Architecture (Pháp) tư vấn thiết kế toàn bộ công trình; Cty Coteba Artelia (Pháp) tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công; Cty Red|Brand-Buider (Australia) hỗ trợ xây dựng thương hiệu; CBRE VN là đơn vị phụ trách tư vấn phát triển, tư vấn quản lý và tư vấn bán lẻ.

Ông Phạm Mạnh Cường – TGĐ Cty Savico Hà Nội cho biết: Savico Mega Mall gồm hai khối công trình hiện đại với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 63.400 m2 cùng một môi trường cảnh quan trong lành, xanh tươi trên diện tích 30.000 m2 dành cho các hoạt động, sự kiện ngoài trời, bãi đỗ xe xen lẫn cây xanh cảnh quan.

Khối A – khu TTTM là khối công trình trung tâm chiếm phần lớn diện tích xây dựng, bao gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm. Trong đó, không gian tầng hầm với diện tích khoảng 14.200 m2 dành riêng cho khu đại siêu thị đã được cho thuê, đầu tư và tổ chức hoạt động bởi một trong những thương hiệu hàng đầu của Pháp trong lĩnh vực bán lẻ.

Tầng 1 trải rộng trên diện tích 13.600 m2 là không gian sang trọng dành cho các cửa hàng cao cấp về thời trang, mỹ phẩm, trang sức, vàng bạc đá quý, đồng hồ, phụ kiện... nơi những nhãn hiệu nổi tiếng trong nước lẫn quốc tế hội tụ và tạo nên một thế giới thời thượng đầy sắc màu. Ngoài ra còn được khéo léo kết hợp các điểm giao dịch của các ngân hàng tên tuổi cũng như các góc café hiện đại để phục vụ và mang lại tiện nghi cao nhất cho các khách hàng khi mua sắm. Đặc biệt, tại vị trí trung tâm tòa nhà là một không gian tổ chức sự kiện rộng khoảng 1.000 m2 dành cho các sự kiện của TTTM và các thương hiệu.

Tầng 2 với diện tích 13.500 m2 dành cho các siêu thị chuyên ngành như siêu thị điện máy, siêu thị đồ gỗ nội thất, cùng các gian hàng dụng cụ giải trí, sách và đồ chơi trẻ em, phụ kiện và các sản phẩm túi xách, vali. Khu siêu thi điện máy với diện tích 5.000 m2 đã được cho thuê và đầu tư, quản lý bởi một trong những thương hiệu hàng đầu của VN trong lĩnh vực điện máy – máy tính.

Tầng 3 với diện tích 13.600 m2 sẽ là điểm đến của sự thư giãn và nghỉ ngơi với không gian ẩm thực, trung tâm vui chơi giải trí và sân chơi trẻ em.

Khối công trình liên kề (Khối B) là Savico Business Centre bao gồm 3 tầng lầu với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 8.500 m2. Tầng 1 là phòng trưng bày xe hơi mang thương hiệu Toyota, chính thức khai trương và đi vào hoạt động vào tháng 12/ 2010, là một thành viên thuộc hệ thống phân phối xe hơi của Savico trên toàn quốc. Tầng 2 và tầng 3 dành riêng phục vụ Trung tâm điều hành và văn phòng cho thuê.

Savico Mega Mall hướng đến những đối tượng có thu nhập ở mức trung bình, với sức mua sắm cao và phổ biến.
Ông Richard Leech - Giám đốc Cty CBRE VN, cho biết: Đây là lần đầu tiên thị trường xuất hiện một trung tâm mua sắm độc lập với quy mô lớn nhất tại VN theo mô hình điển hình của Bắc Mỹ, đồng thời đây cũng là một trung tâm giải trí khiến khách hàng luôn hài lòng và gắn bó lâu dài. Trung tâm mua sắm Savico Mega Mall sẽ luôn thu hút sự quan tâm của khách hàng và gia đình họ, đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu về một cuộc sống tiện nghi hiện đại ngày nay, đồng thời cung ứng được những giá trị người tiêu dùng VN vẫn luôn tìm kiếm.

Về giá thuê của dự án, ông Richard Leech cho biết, đến thời điểm này chưa có giá thuê cụ thể. những hợp đồng đã giao dịch là các hợp đồng với đối tác lớn nên giá thuê không như giá thuê lẻ. Tuy nhiên, giá thuê của Savico Mega Mall sẽ có mức hấp dẫn nhất để có thể hỗ trợ khách thuê về lâu dài. Bên cạnh đó, TTTM này cũng không hẳn là một trung tâm quá xa xỉ, mà hướng đến những đối tượng có thu nhập ở mức trung bình, với sức mua sắm cao và phổ biến.

Với lợi thế là một đại siêu thị, tại dự án sẽ tập trung đa dạng hóa rất nhiều hàng hóa, đáp ứng đối tượng khách hàng hướng đến là khoảng 100.000 dân trên địa bàn Long Biên, dân cư các khu đô thị mới đang mọc lên trong khu vực như như Việt Hưng, Sài Đồng, Đặng Xá, Eco Park.
Savico MegaMall đang đi vào giai đoạn hoàn thiện và dự kiến khai trương hoạt động vào tháng 11/2011.