Sức lan toả của phong trào Phụ nữ Dệt May "Hai giỏi" và Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ V của Vinatex

Sáng ngày 16/10/2015, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex), phối hợp với Công đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức Lễ sơ kết 5 năm phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2015, đồng thời tổ

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Đảng uỷ khối DN Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Viêt Nam, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các Công đoàn ngành thuộc Bộ Công Thương và  250  gương mặt tiêu biểu xuất sắc ngành Dệt May là AHLĐ, CSTĐ toàn quốc, CSTĐ ngành Công Thương, CSTĐ Tập đoàn, các “Bàn tay vàng” và thợ giỏi, phụ nữ tiêu biểu xuất sắc đại diện cho trên 2,5 triệu lao động trong ngành Dệt May Việt Nam.


Ông Lê Tiến Trường - Tổng giám đốc Vinatex phát biểu

Khẳng định về tầm quan trọng của phụ nữ ngành Dệt May tại Hội nghị, ông Lê Tiến Trường - Tổng giám đốc Vinatex cho rằng: Thử tưởng tượng nếu thiếu bàn tay khéo léo, sự tỉ mỉ, tập trung lao động, khối óc sáng tạo của tập thể lao động nữ thì ngành Dệt May không thể có được sự thành công và tăng trưởng vượt bậc như ngày hôm nay, đặc biệt là trong giai đoạn phát triển mới từ 2010 - 2015 (bởi đặc thù của ngành Dệt May, lao động nữ chiếm hơn 70% tổng số lao động toàn ngành). Chính vì thế, lãnh đạo, Đảng ủy, hội đồng quản trị và cơ quan điều hành của Vinatex luôn xác định được vị trí, tầm quan trọng của chị em trong công tác phát triển sản xuất kinh doanh của ngành và có những chính sách ưu tiên phù hợp, có lợi cho lao động nữ. Phong trào phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà” luôn được Vinatex và CĐ Dệt may Việt Nam phối hợp quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt vì đơn vị luôn ý thức được ý nghĩa sâu sắc của phong trào trong phát triển ngành bền vững. Bởi nếu gia đình các chị không yên ấm thì không thể phát huy tối đa năng lực lao động, tăng năng suất, chất lượng sản xuất kinh doanh của đơn vị, tập thể.

Ông Lê Nho Thướng - Phó Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam tặng Bằng khen của CĐDMVN cho các nữ CNVC - LĐ tiêu biểu ngành Dệt may giai đoạn 2010 - 2015.

Để cụ thể hoá các phong trào phụ nữ ngành Dệt May “Hai giỏi”, ông Lê Nho Thướng - Phó Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam đã cho biết: CĐDMVN đã tích cực triển khai tới từng cán bộ công đoàn chủ chốt và cán bộ nữ công trong toàn hệ thống, làm cơ sở để các cấp công đoàn cụ thể hóa vào chương trình công tác của cấp mình. Song song với việc triển khai, công tác tổ chức thực hiện cũng được quan tâm sát sao, đảm bảo tính hiệu quả trong các nội dung đề ra. Là ngành công nghiệp có đông lao động nữ, dưới sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, Ban Nữ công, Công đoàn Dệt May Việt Nam đã phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Tập đoàn và các công đoàn cơ sở (CĐCS), triển khai phong trào rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, doanh nghiệp, như thi đua rèn luyện tay nghề, trở thành thợ giỏi tại các doanh nghiệp; thi đua học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu khoa học và giảng dạy trong khối các viện, trường, bệnh viện; phong trào ‘‘Mẹ giỏi giang, con chăm ngoan’’... Các phong trào này đã được các ban nữ công CĐCS tiến hành sơ kết vào dịp 8/3 và 20/10 hàng năm.

Bà Lê Thị Thủy - Phó Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu

Bà Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam còn cho rằng: Ý thức của việc thực hiện phong trào phụ nữ “giỏi việc nước, “đảm việc nhà” đã làm cho chị em phụ nữ ngành Dệt May luôn hiểu rằng, gia đình là tế bào của xã hội, là nơi hội tụ của tình yêu thương, nơi chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, những thành công, thách thức khó khăn của mỗi thành viên trong gia đình, là cơ sở quan trọng, có ý nghĩa quyết định để chị em được thăng hoa trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống. Thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc gia đình không thể tách rời nhau.

Kết quả những nỗ lực không mệt mỏi đó, hàng năm có trên 80% chị em đăng ký thi đua, trong đó, 70% chị đạt danh hiệu “Phụ nữ hai giỏi”, hơn 72.400 lượt chị được khen thưởng cấp cơ sở và nhiều chị đã đạt được bằng khen khác của các cấp, bộ, ngàng, trung ương và cấp tập đoàn. Đặc biệt có 6 chị đạt giải Bông hồng vàng, 2 chị đạt danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc 5 năm tiêu biểu toàn quốc”, 3 chị đạt giải thưởng Phụ nữ Việt Nam tiêu biểu…


Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam Nguyễn Tùng Vân tặng Cúp vàng Hội thi và Bằng khen của CĐDMVN cho đội thi gồm 5 công nhân thuộc lĩnh vực may áo sơ mi của Tổng Công ty May 10 - CTCP

Ông Nguyễn Khánh Sơn - Phó Tổng giám đốc Viantex, Trưởng Ban tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ V phát biểu

Tổng kết về Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ V, năm 2015, ông Nguyễn Khánh Sơn - Phó Tổng giám đốc Vinatex, Trưởng Ban tổ chức Hội thi đã nhấn mạnh: Đây là Hội thi có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, trong thời gian gần 3 tháng (từ ngày 27/6 đến ngày 7/7/2015) triển khai thực hiện tại cả ba miền Bắc - Trung - Nam với tiêu chí cuộc thi gắn liền với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh thường ngày tại đơn vị, đặc biệt chú trọng vào các hình thức thi theo đội (team) bởi các phương pháp sản xuất hiện đại, hướng đến sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ hợp lý khoa học giữa các cá nhân thành các tổ chức nhóm trên toàn bộ dây chuyền. Số lượng đơn vị tham dự gồm 23 doanh nghiệp với gần 300 thí sinh tham dự thi ở cả 3 lĩnh vực Sợi - Dệt - May, trong đó có 216 thí sinh chính thức, còn lại là thí sinh dự bị. So với các hội thi trước, ở hội thi này, đơn vị phải chuẩn bị nhiều khâu phức tạp, tốn nhiều công sức cả về nhân lực và vật lực. Hội thi đã huy động 126 lượt giám thị, giám khảo; số lượng các CBCNV tham gia vào công tác tổ chức, phục vụ cho hội thi tại Tập đoàn, Công đoàn và các đơn vị đăng cai lên tới hàng trăm người.

Tuy nhiên thành công và sức lan tỏa của Hội thi đã thực sự trở thành diễn đàn để người lao động được giao lưu, quan sát, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác cùng phát triển. Kết quả, Ban tổ chức và Ban Giám khảo Hội thi đã chọn được 18 CNLĐ đạt giải cao cấp tập đoàn, trong đó đạt giải vàng lĩnh vực thi Sợi được trao cho công nhân Hoàng Thị Hải thuộc Tổng Công ty CP Dệt May Nam Định; đạt giải vàng lĩnh vực thi ngành Dệt thuộc về công nhân Trần Thị Bé Tư thuộc Tổng Công ty Việt Thắng; tại lĩnh vực thi ngành May, Tổng Công ty May 10 đạt liên tiếp 2 giải vàng tập thể gồm đội may áo Sơ mi và đội may Jacket, Tổng công ty May Việt Tiến đạt giải vàng tập thể đội may quần Âu. Đặc biệt tại Hội thi này, số thí sinh tham gia là nữ chiếm 182/216 thí sinh, tỉ lệ nữ đạt giải cấp ngành chiếm tới 81%. Có 49 nữ công nhân đạt giải nhất, nhì, ba. Điều đáng ghi nhận hơn là có 16 chị đạt giải vàng trong tổng số 21 giải vàng của Hội thi.

  Kỹ năng làm việc nhóm là tiêu chí quan trọng để xét giải trong Hội thi thợ giỏi lần này, nhằm hướng cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đổi mới tư duy chiến lược sản xuất theo công nghệ hiện đại 

Đánh giá về hiệu quả Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ V năm 2015, ông Lê Tiến Trường - Tổng Giám đốc Viantex còn cho biết thêm: Ở cả 4 hội thị trước, tiêu chí chấm giải là tìm ra cá nhân và tôn vinh cá nhân có bàn tay vàng cho ngành Dệt May, thì ở Hội thi lầm này đã có sự khác biệt. Tiêu chí xét giải được dựa trên thành quả lao động nhóm, lao động tập thể. Hội thi được tổ chứcc đúng như theo hình thức đang sản xuất tại đơn vị để tôn vinh những đội thi có tay nghề cao. Mục đích chính nhắm đến là tạo được hiệu ứng tác động tích cực, làm cho các đơn vị hướng tới xác lập một phương thức sản xuất nhà máy hiện đại, đội ngũ công nhân lao động tinh nhuệ, lành nghề, có kỹ năng làm việc nhóm, tiến tới giải pháp tăng năng suất lao động chung cho đơn vị, cho tập đoàn.

Nhìn vào kết quả cuộc thi, những doanh nghiệp có truyền thống tổ chức sản xuất tốt, đào luyện tay nghề thường xuyên, ổn định thị trường lao động và áp dụng triệt để mô hình sản xuất Lean (sản xuất tinh gọn) là những đơn vị có thí sinh đạt giải cao nhất trọng Hội thi cụ thể là Tổng Công ty May 10 và Tổng công ty May Việt Tiến...

Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam và Lãnh đạo CĐDMVN chụp ảnh lưu niệm cùng các đội thí sinh đạt 2 giải vàng thuộc lĩnh vực may áo Sơ mi và quần Jacket của Tổng Công ty May 10 - CTCP

Xem thêm một số hình ảnh  tôn vinh 36 CNVC- LĐ nữ tiêu biểu ngành Dệt May giai đoạn 20110 - 2015 và 18 thí sinh đạt giải thưởng cao trong Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ V (Khu vực phía Bắc)








Vào sáng nay 17/6/2015, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vinatex và CĐDMVN phối hợp tổ chức Lễ sơ kết và tôn vinh những gương mặt tiêu biểu nữ CNVC - LĐ ngành Dệt May và các thí sinh đạt giải trong Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ V (thuộc khu vực phía Nam).