• Đảo tiền tiêu xa nhất tỉnh Quảng Ninh chính thức có điện lưới quốc gia

    Đảo tiền tiêu xa nhất tỉnh Quảng Ninh chính thức có điện lưới quốc gia

    Đảo Trần - hòn đảo cuối cùng của tỉnh Quảng Ninh vừa được cấp điện lưới quốc gia bằng cáp ngầm xuyên biển. Dự án đưa điện lưới ra đảo Trần được khởi công từ tháng 1, có tổng mức đầu tư 397 tỉ đồng.

  • Đóng điện thành công tuyến cáp ngầm xuyên biển ra đảo Nhơn Châu

    Đóng điện thành công tuyến cáp ngầm xuyên biển ra đảo Nhơn Châu

    Chiều 18-8, Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung (thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung) đã tổ chức đóng điện thành công dự án Cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho xã đảo Nhơn Châu (còn được gọi là đảo Cù Lao Xanh), TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

  • Điện cáp ngầm cho đảo Cù Lao Xanh đã chạm đích

    Điện cáp ngầm cho đảo Cù Lao Xanh đã chạm đích

    Dự án điện cho đảo Cù Lao Xanh, thuộc xã đảo Nhơn Châu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bằng hệ thống cáp ngầm đã chạm đích vào ngày 31/7. Dự kiến trong tháng 8, 2.500 người dân ở xã đảo Nhơn Châu sẽ được sử dụng điện lưới quốc gia.

  • EVN SPC gắn biển công trình cấp điện lưới quốc gia tại Kiên Giang

    EVN SPC gắn biển công trình cấp điện lưới quốc gia tại Kiên Giang

    Tổng công ty Điện lực miền Nam vừa tổ chức gắn biển công trình cấp điện lưới quốc gia ra xã đảo Tiên Hải (TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang).

  • Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn nhiều nội dung “nóng”

    Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn nhiều nội dung “nóng”

    Ngay sau phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh là thành viên Chính phủ thứ hai trả lời chất vấn. 77 đại biểu đăng ký chất vấn người đứng đầu ngành Công Thương.

  • EVN thay đổi cuộc sống người dân hải đảo

    EVN thay đổi cuộc sống người dân hải đảo

    Từ khi EVN trực tiếp quản lý, các hộ dân trên đảo được sử dụng điện với giá Nhà nước quy định, xoá bỏ tình trạng người dân trên nhiều đảo phải trả giá điện cao, do phải sử dụng nguồn phát điện bằng dầu diesel như trước đây.

  • "Đảo Hải Tặc" chính thức có điện lưới quốc gia

    "Đảo Hải Tặc" chính thức có điện lưới quốc gia

    Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa nghiệm thu, đóng điện công trình cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Tiên Hải (hay còn gọi là đảo Hải Tặc), thuộc thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang sau hơn 1 năm thi công.

  • EVNSPC: Hiện đại hóa ngành điện phục vụ nhu cầu khách hàng

    EVNSPC: Hiện đại hóa ngành điện phục vụ nhu cầu khách hàng

    Nhiều đơn vị điện lực tại các tỉnh thành phía Nam thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) được Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đánh giá cao về việc đảm bảo cung cấp điện, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách mới của ngành điện để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tuyên truyền mở rộng phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo tại địa phương.

  • Căng sức đưa điện lưới quốc gia ra đảo Tiên Hải

    Căng sức đưa điện lưới quốc gia ra đảo Tiên Hải

    Đường dây điện vượt biển từ đất liền ra xã đảo Tiên Hải (còn gọi à quần đảo Hải Tặc, thuộc thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) dài 17 km đang được Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) nỗ lực triển khai, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa điện lưới quốc gia đến đảo nhân kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

  • Những người đi thắp sáng vùng biên cương

    Những người đi thắp sáng vùng biên cương

    Đến Phìn Ngan hôm nay, chúng tôi ngỡ ngàng khi thấy ánh điện được thắp sáng tại các thôn bản, những máy móc phục vụ nông nghiệp của người dân chạy ro ro ngày đêm không nghỉ.

  • Hành trình đưa điện ra đảo

    Hành trình đưa điện ra đảo

    Để triển khai các dự án “thắp sáng” biển đảo, EVN đã phải chủ động huy động nguồn vốn rất lớn.