Lạng Sơn
-
Xây dựng tỉnh Lạng Sơn thành trung tâm dịch vụ cấp vùng
Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn xác định xây dựng tỉnh Lạng Sơn thành trung tâm dịch vụ cấp vùng, trung tâm giao thương kinh tế, đối ngoại giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc, trung tâm dịch vụ logistics cửa khẩu hiện đại của cả nước, thành phố cửa khẩu "Xanh" tiêu biểu của Việt Nam.
-
Công ty Lizen (LCG) tham gia đầu tư dự án cao tốc quy mô hơn 11.000 tỷ đồng
Công ty Cổ phần Lizen (mã cổ phiếu LCG) vừa cho biết sẽ góp vốn tham gia đầu tư Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng. Dự án này có tổng mức đầu tư 11.178 tỷ đồng.
-
Lạng Sơn duyệt quy hoạch khu đô thị Mỹ Sơn gần 37 ha
Dự án Khu đô thị Mỹ Sơn được thực hiện trên diện tích 40ha. Tổng vốn đầu tư dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) 1.379 tỷ đồng.
-
Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 1725/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn.
-
Lạng Sơn: Chính thức khởi công Cụm công nghiệp Đình Lập gần 700 tỷ đồng
UBND huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức lễ khởi công dự án Cụm công nghiệp Đình Lập với tổng mức đầu tư hơn 677 tỷ đồng.
-
Lạng Sơn: Đầu tư Cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng gần 11.200 tỷ đồng
Dự án Tuyến Cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng được đầu tư xây dựng sẽ kết nối với đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng).
-
Hàng Việt trong lòng người xứ Lạng
Muốn biết nhịp đập của thị trường, phải ra chợ và vào siêu thị. Muốn biết xu hướng tiêu dùng của khách, phải hỏi nhà cung cấp. Đó đúng là câu chuyện của ông Trần Thế Kiên, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thiên Phú (xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn). Ông Kiên cho biết: “90% khách hàng của chúng tôi tại vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh đã tin dùng hàng Việt”.
-
Nâng giá trị chanh rừng Mẫu Sơn
Chanh rừng là sản vật đặc trưng của núi rừng Mẫu Sơn (Lạng Sơn). Do có giá trị kinh tế cao, chanh rừng đã được đồng bào dân tộc Dao nhân rộng trong các vườn rừng nhằm tăng thêm nguồn thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo.
-
Giữ thương hiệu Trám đen xứ Lạng
Khi tiết trời sang thu, bà con các dân tộc Tày, Nùng ở xứ Lạng lại lên rừng hái trám về vừa để ăn, vừa để bán. Cây trám giờ đã thành cây hàng hóa đem lại thu nhập đáng kể cho người dân các xã miền núi xứ Lạng.
-
Quýt Bắc Sơn - Trái vàng vùng biên viễn
Giống Quýt vàng được trồng trên các thung lũng, sườn đồi ở Bắc Sơn từ lâu đã nổi tiếng khắp nơi bởi hương vị thơm ngon, đậm chất núi rừng.
-
Lạng Sơn: Khởi công dự án khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ
Dự án khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ có quy mô sử dụng đất 19,8 ha tại thị trấn Đồng Mỏ huyện Chi Lăng, tổng mức đầu tư 675 tỷ đồng.
-
Thảo nguyên Đồng Lâm: “Mông Cổ thu nhỏ” giữa lòng xứ Lạng
Không cần phải đến chốn Mông Cổ xa xôi mới có được trải nghiệm cưỡi ngựa trên thảo nguyên, giờ đây du khách có thể hiện thực hóa giấc mơ của mình ngay tại Việt Nam, đó chính là thảo nguyên Đồng Lâm.