Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền giữa Bộ Công Thương và Báo Nhân Dân

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin với các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội về những vấn đề trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Công Thương, ngày 25/5/2017, tại trụ sở Bộ

Tham dự lễ ký kết về phía Bộ Công Thương có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và các Thứ trưởng, lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, trưởng đơn vị, cơ quan trực thuộc. Về phía Báo Nhân Dân có sự tham gia của Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu cùng các Phó Tổng Biên tập, thành viên Ban Biên tập và lãnh đạo các đơn vị.

Lễ ký “Thỏa thuận phối hợp công tác” nhằm tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về những vấn đề được các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội quan trong lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Công Thương; phản ánh kịp thời những chủ trưởng, chính sách của Đảng, Nhà nước, điều hành của Chính phủ nói chung và của Bộ Công Thương nói riêng đối với những vấn đề phát triển công nghiệp, thương mại trong cả nước.

Toàn cảnh lễ ký kết "Thỏa thuận hợp tác"

Trong nhiều năm qua, trên nền tảng quan hệ hợp tác tốt đẹp, Bộ Công Thương và Báo Nhân Dân đã và đang phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin đến đông đảo quần chúng nhân dân. Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, Bộ Công Thương luôn đánh giá cao vai trò, vị thế của Báo Nhân dân trong hệ thống Báo chí Cách mạng Việt Nam. Báo Nhân Dân, Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, đã tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Nhà nước nói chung cũng như đã kịp thời trong việc tuyên truyền các sự kiện, hoạt động và các chính sách của ngành Công Thương.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh phát biểu tại lế ký kết

Mỗi cơ chế, chính sách của Bộ Công Thương ban hành đều có tác động mạnh và sâu rộng tới đời sống kinh tế - xã hội của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, được báo chí và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Vì vậy, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, việc ký thỏa thuận phối hợp công tác giữa hai cơ quan ngày hôm nay là rất cần thiết. Bộ trưởng đề nghị các đơn vị liên quan của hai cơ quan chủ động, tích cực, nghiêm túc triển khai có hiệu quả các nội dung hợp tác trong thoả thuận. Nếu không đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thì các chủ trương, chính sách của các cơ quan nhà nước không thể đến với đông đảo các tầng lớp trong xã hội. Việc Bộ Công Thương và Báo Nhân Dân ký kết Thỏa thuận phối hợp công tác ngày hôm nay là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với hoạt động chuyên môn của hai đơn vị, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Tổng biên tập Báo Nhân Dân, đồng chí Thuận Hữu phát biểuLễ ký kết "Thỏa thuận phối hợp công tác" diễn ra trong sự chứng kiến của các Thứ trưởng Bộ Công Thương và lãnh đạo Báo Nhân Dân

Để hiện thực hóa nội dung của “Thỏa thuận phối hợp công tác”, về phía Bộ Công Thương, Bộ sẽ cung cấp thông tin mang tính chất định hướng cho Báo Nhân Dân triển khai tuyên truyền theo yêu cầu, đòi hỏi của từng giai đoạn (ngắn hạn, dài hạn); tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị của Báo Nhân Dân tham gia thực hiện các chương trình tuyên truyền trong khuôn khổ các chương trình, dự án do Bộ Công Thương quản lý hoặc chủ trì thực hiện; Tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên của Báo Nhân Dân tham gia và đưa tin về các hoạt động của Bộ, ngành Công Thương; Thực hiện các hoạt động phối hợp khác như tổ chức các hội thảo, hội nghị, toạ đàm, tham gia các sự kiện của hai cơ quan để tuyên truyền, quảng bá và phổ biến kiến thức về các hoạt động, chương trình, dự án của ngành Công Thương.

Về phía Báo Nhân Dân sẽ giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Công Thương; viết bài, đưa tin về công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Công Thương trên các kênh thông tin của Báo Nhân Dân, bao gồm truyền hình, báo giấy, báo điện tử. Cử cán bộ, phóng viên, biên tập viên chuyên trách theo dõi, viết bài, đưa tin về hoạt động của Bộ Công Thương, về các hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Báo Nhân Dân tổ chức thu thập, xử lý, chọn lọc và đăng tải thông tin chính xác, kịp thời và thực hiện các hoạt động phối hợp khác.

Một số hình ảnh khác trong lễ lý kết "thỏa thuận phối hợp công tác" giữa Bộ Công Thương và Báo Nhân Dân: